Bộ Tư lệnh Hải quân bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Sáng 12/7, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2024, giao kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Tư lệnh Hải quân.
Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy Quân chủng.

Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và 320 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tham dự.

Đại biểu dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2024; đề xuất các giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân luôn đoàn kết, đề cao trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quân chủng Hải quân đã nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất và xử trí có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, các hoạt động kinh tế biển, kiểm soát ngư trường; tổ chức các đoàn đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I bảo đảm an toàn tuyệt đối; các cơ quan, đơn vị phối hợp phòng, chống khai thác IUU; làm tốt nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Khai thác, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật ở nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải Quân.

Khai thác, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật ở nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải Quân.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo bảo đảm chất lượng, an toàn; tham gia hội thao quân sự và diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ đạt thành tích cao. Các công ty, nhà máy sản xuất kinh, doanh ổn định; đời sống cán bộ, nhân viên được giữ vững. Các đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Quân chủng làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, bảo đảm thực hiện các hoạt động đối ngoại linh hoạt, chủ động, hiệu quả; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ niềm tin, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời chỉ ra một số khuyết điểm còn tồn tại để các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm ra-da của Vùng 5 Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm ra-da của Vùng 5 Hải quân.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân cũng phân tích những khó khăn, thuận lợi tác động đến nhiệm vụ của Quân chủng trong 6 tháng cuối năm 2024; yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục chủ động nắm, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình trên các vùng biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát; kịp thời tham mưu đề xuất, xử trí các tình huống đúng đối sách, không bị động, bất ngờ; tổ chức theo dõi, chỉ đạo các đơn vị diễn tập bảo đảm chất lượng.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch; nâng cao chất lượng huấn luyện cơ bản, huấn luyện theo phân cấp; tăng cường huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới; tổ chức hội thi, hội thao, tập huấn, bồi dưỡng nghiêm túc, thực chất. Các đơn vị tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao; triển khai sáp nhập cơ quan hậu cần, kỹ thuật đúng lộ trình.

Toàn Quân chủng đẩy mạnh thực hiện tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu; tổ chức kiểm tra, phúc tra đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, chế độ, quy chế làm việc; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương.

Các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân và lực lượng phối hợp diễn tập hiệp đồng tác chiến trên biển.

Các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân và lực lượng phối hợp diễn tập hiệp đồng tác chiến trên biển.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền bắc, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn về thành tích, chiến công tiêu biểu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Tổ chức thành công hội nghị sơ kết 5 năm chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với các địa phương, cơ quan, đơn vị và Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Quân chủng... đồng thời giáo dục nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến…

Dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng Quân chủng Hải quân tổ chức phát động thi đua cao điểm “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chào mừng mừng 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.