Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hậu cần, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng

Sáng 26/11, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng. 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc dự hội nghị.

Sau gần 10 năm tổ chức thực hiện Nghị định 76, các tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần theo tiến độ ngân sách đã cơ bản được toàn quân bảo đảm đúng lộ trình, phù hợp sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của bộ đội được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

img-1764128507711-1764128583748.jpg
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Bộ Quốc phòng đã ban hành các thông tư điều chỉnh tăng mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, khẩu phần ăn của các đối tượng đều đạt hoặc vượt so với quy định.

Tiêu chuẩn quân trang được bảo đảm kịp thời, phù hợp với khả năng ngân sách. Công tác tăng gia sản xuất, chế biến đạt hiệu quả; tiêu chuẩn điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cơ bản bảo đảm thực hiện theo lộ trình của Nghị định. Công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bộ đội được duy trì nền nếp; tỷ lệ quân số khỏe toàn quân nhiều năm đạt trên 99%.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được các đơn vị triển khai đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm tốt hơn điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc của bộ đội. Các dự án nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng góp phần quan trọng để cán bộ quân đội ổn định hậu phương, yên tâm công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những vướng mắc, bất cập trong thực hiện Nghị định 76, như: Một số nội dung của Nghị định chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật mới ban hành; tác động từ sự phát triển của xã hội, biến động của thị trường; Quân đội điều chỉnh tổ chức lực lượng, thành lập các đơn vị, nhiệm vụ mới, phát sinh các đối tượng, lực lượng đặc thù cần có tiêu chuẩn bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp...

Vì vậy các đại biểu thống nhất cần xây dựng một Nghị định mới thay thế Nghị định 76 là yêu cầu cấp thiết, tạo hành lang pháp lý để Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành, tham mưu với Chính phủ xây dựng kế hoạch vốn, dự toán ngân sách hằng năm cũng như xây dựng các đề án, dự án bảo đảm vật chất hậu cần cho các đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác hậu cần, kỹ thuật, trong đó việc bảo đảm nhu cầu đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của bộ đội là hết sức quan trọng.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hậu cần, bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ trì và cơ quan hậu cần-kỹ thuật trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, phối hợp xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 76 bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, đáp ứng tình hình thực tiễn hoạt động của Quân đội, phù hợp với sự phát triển của xã hội và kinh tế đất nước. Trong đó, chú trọng rà soát, đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành, bảo đảm thống nhất, tương đồng trong khối lực lượng vũ trang và các bộ, ngành khác, đồng thời có quy định đặc thù góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt, công tác, chiến đấu của bộ đội.

img-1764128507718-1764128584392.jpg
Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Vũ Hải Sản, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, trách nhiệm, nhiệt tình, đổi mới phương pháp quản lý, khai thác, sử dụng vật chất hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật các cấp trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần. Tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Gắn kết quả thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân phụ trách công tác hậu cần...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.