Bộ Khoa học và công nghệ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 16-12, tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội, đông đảo các thế hệ cán bộ, các nhà khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ đã về dự lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiền thân là Ủy ban khoa học Nhà nước được thành lập ngày 4-3-1959. Trong 45 năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thức rõ về nội dung và trách nhiệm quản lý hoạt động khoa học công nghệ ngày càng được nâng cao, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và có hiệu quả.

Bộ đã đảm đương xuất sắc vai trò quản lý nhà nước trong mỗi thời kỳ từ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến hoạt động bảo vệ môi trường...

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Bộ Khoa học và công nghệ đã quản lý toàn diện các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong 5 năm qua, các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp cận và ứng dụng được nhiều thành tựu khoa học công nghệ của thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ có hàm lượng và giá trị khoa học cao. Trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, Việt Nam đã có 171 giống cây trồng, vật nuôi được công nhận. Điển hình là những giống lúa mới phục vụ cho xuất khẩu như OM 1490, OM2013, MTL250, VND95-20, ST3... đưa sản lượng ngày một tăng với diện tích trồng không thay đổi. Nhờ đó nước ta đã từ một nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới.

Ngày nay, các chuyên gia Việt Nam đã có thể làm chủ công nghệ, thiết kế và chỉ đạo thi công các công trình cầu theo phương pháp đúc hẫng, cầu dây văng, đường cao tốc, đường hầm, nhà ga, bến cảng có quy mô và trình độ ngang tầm với các nước trong khu vực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã nhấn mạnh các nhiệm vụ mà Bộ Khoa học và Công nghệ cần tập trung triển khai từ nay đến năm 2010.

Đó là tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, nâng cao quyền tự chủ trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, tiến tới chuyển các hoạt động nghiên cứu khoa học sang cơ chế hoạt động doanh nghiệp khoa học; cần xây dựng thị trường khoa học công nghệ Việt Nam đủ mạnh và có sức hấp dẫn với các doanh nghiệp; sớm hoàn chỉnh luật sở hữu trí tuệ; có chế độ, chính sách đãi ngộ người tài, nhằm thu hút đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về phục vụ cho đất nước.

Bên cạnh đó Bộ Khoa học và Công nghệ cần nhanh chóng xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm tiên tiến, hiện đại, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Khoa học và Công nghệ, trao tặng Huân chương Lao động cho một số cá nhân và tập thể ngành Khoa học Công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.