Bộ đội Biên phòng Cao Bằng “nâng bước” trẻ khó khăn đến trường

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ, chăm lo hàng trăm trẻ hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới đến trường.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đưa các cháu đi mua giày mới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đưa các cháu đi mua giày mới.

Chuẩn bị bước vào năm học 2022-2023, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã huy động nguồn lực, đưa con nuôi và các cháu được hỗ trợ nâng bước đến trường mua sắm đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo mới, giày dép mới, qua đó, thiết thực động viên các cháu vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới tiếp tục học tập tốt và rèn luyện tốt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa đưa các cháu đi mua đồ dùng học tập chuẩn bị bước vào năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa đưa các cháu đi mua đồ dùng học tập chuẩn bị bước vào năm học mới.

Đồn Biên phòng Thị Hoa hiện đang nhận 2 con nuôi biên phòng và hỗ trợ 3 trẻ hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Con nuôi biên phòng được cán bộ, chiến sĩ đơn vị chăm lo ăn nghỉ, kèm cặp học tập. Các cháu trong chương trình hằng tháng nhận hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu.

Đơn vị cử cán bộ thường xuyên đến gia đình, nhà trường trao đổi về kết quả học tập của các cháu, kịp thời hỗ trợ các em có kết quả học tập chưa tốt.

Trung tá Nguyễn Đình Ngữ, Trưởng Đồn Biên phòng Thị Hoa cho biết, chuẩn bị bước vào năm học mới, đơn vị đã tổ chức đưa các cháu mua quần áo mới, giày dép mới và đồ dùng học tập, tổng trị giá 3 triệu đồng, qua đó thiết thực chăm lo trẻ hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa đưa các cháu đi chọn mua quần áo mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa đưa các cháu đi chọn mua quần áo mới.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng thường xuyên động viên, khích lệ các cháu xác định rõ ý thức tự giác trong học tập, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Năm học 2021-2022 vừa qua, trong số con nuôi và các cháu được đơn vị hỗ trợ, có 5/5 cháu hạnh kiểm tốt, 4/5 cháu học lực khá, 1 cháu học lực trung bình.

Bước vào năm học mới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình kịp thời trao đổi, uốn nắn, định hướng, kèm cặp các cháu tích cực học tập, tu dưỡng, nâng cao thành tích học tập, rèn luyện.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, Biên phòng Cao Bằng hiện đang nhận 31 cháu con nuôi biên phòng và hỗ trợ nâng bước đến trường cho 73 cháu.

Trong đó, con nuôi biên phòng được 16 đồn biên phòng chăm lo ăn ở tại đơn vị, phân công cán bộ, chiến sĩ kèm cặp các cháu học tập. Các cháu nâng bước đến trường nhận hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

Nguồn kinh phí chăm lo, hỗ trợ trẻ hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới do cán bộ, chiến sĩ biên phòng tự nguyện trích tiền lương, phụ cấp đóng góp và trích từ quỹ tăng gia, sản xuất của các đơn vị.

Niềm vui của các cháu khi có quần áo, giày dép mới.
Niềm vui của các cháu khi có quần áo, giày dép mới.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, để thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ Chỉ huy đã quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng về tính nhân văn sâu sắc và mục tiêu, ý nghĩa của chương trình, tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Đến nay, chương trình đã thực sự trở thành điểm tựa quan trọng tiếp sức cho các cháu học sinh hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới có điều kiện tốt để tiếp tục đến trường, học tập tốt và rèn luyện tốt.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả và đóng góp của bộ đội trong thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.