Bình Thuận bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 18-1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận (khóa X) đã bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 với 50/51 đại biểu có mặt đồng ý, đạt tỷ lệ  92,6% (50/54 tổng số đại biểu).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Phong (người cầm hoa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Phong (người cầm hoa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề lần này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đọc Tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua hai Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trục ven biển 719B đoạn Hòn Lan – Tân Hải và Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu – Đa Kai.

Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Trung Phước; bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm: ông Nguyễn Tấn Lê, Giám đốc Sở GTVT tỉnh và ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Quá trình công tác của ông Lê Tuấn Phong:

Ông Lê Tuấn Phong, sinh năm 1974, quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận); trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng; Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Từ tháng 4-1998 đến tháng 2-2002: Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận.

- Từ tháng 3-2002 đến tháng 3-2010: Chuyên viên Phòng Xây dựng cơ bản, Phó Trưởng phòng Hợp tác đầu tư, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Thẩm định thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian này, đi học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực II thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 9-2006 đến tháng 7-2007; Học bồi dưỡng Anh ngữ và kỹ năng tổ chức hội nghị hội thảo tại Trường Đại học Victoria, Wellington, New Zealand thuộc chương trình 165 của Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 7-2009 đến tháng 1-2010.

- Từ tháng 4-2010 đến tháng 7-2012: Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian này, học bồi dưỡng kiến thức Quy hoạch và Phát triển đô thị tại Trường Đại học New South Wales, Úc thuộc chương trình 165 của Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 9-2010 đến tháng 10-2010.

Ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận -0
Ông Lê Tuấn Phong, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Từ tháng 8-2012 đến tháng 3-2016: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận. Từ tháng 9-2015 là Tỉnh ủy viên. Trong thời gian này, học bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp tại Học Viện Hành chính Quốc gia từ tháng 8-2017 đến tháng 11-2017.

- Từ tháng 4-2016 đến ngày 18-11-2018: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận.

- Ngày 30-10-2018, tại kỳ họp chuyên đề lần 2, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Lê Tuấn Phong giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Ngày 15-10-2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Tuấn Phong được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

- Ngày 5-1-2021 tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 13-1-2021, Ban Bí thư đã chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lê Tuấn Phong tại Quyết định số 2552-QĐNS/TƯ.

- Ngày 18-1-2020, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND tỉnh Bình Thuận đã bầu ông Lê Tuấn Phong giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.