Bình Dương phát động Tháng Công nhân 2025

Ngày 10/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân 2025 và Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025 với chủ đề Công nhân Bình Dương tiên phong bước vào kỷ nguyên mới.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân 2025 tại Bình Dương.,
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân 2025 tại Bình Dương.,

Chương trình nhằm lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, tôn vinh lao động giỏi, sáng tạo, không ngừng đổi mới và cống hiến cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu có sáng kiến cải tiến, ứng dụng công nghệ mới, cải thiện năng suất, chất lượng trong lao động sản xuất.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 1,2 triệu lao động đang làm việc. Với tinh thần cần cù, sáng tạo và không ngừng vươn lên, phong trào “Công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại tỉnh đã lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực và mang lại nhiều giá trị thiết thực cho tỉnh trong thời gian qua.

Chỉ riêng năm 2024 tại tỉnh Bình Dương, đã có hơn 3.200 sáng kiến của công nhân lao động ra đời giúp tiết kiệm cho doanh nghiệp hơn 400 tỷ đồng. Những giá trị sáng tạo này đã khẳng định người lao động Bình Dương luôn tích cực hội nhập với cuộc cách mạng công nghệ và không hề e ngại trí tuệ nhân tạo AI, thể hiện ý chí thích nghi và bản lĩnh, khát vọng vươn lên của lực lượng công nhân lao động Việt Nam.

Biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Phát động Tháng Công nhân 2025 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, công đoàn các cấp và lực lượng công nhân tỉnh tiếp tục hành động, tiên phong học hỏi kỹ năng số, ứng dụng AI vào sản xuất; tiên phong sáng tạo, đề xuất cải tiến, ý tưởng có thể làm nên khác biệt; tiên phong kết nối, đoàn kết, sẻ chia, để cùng nhau làm chủ trong kỷ nguyên mới, để những giá trị tinh thần tiếp tục lan tỏa, không bị mai một giữa thời đại của trí tuệ nhân tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã biểu dương, tôn vinh 100 gương tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn công nhân xuất sắc có nhiều sáng kiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp đỡ, động viên họ tiếp tục yên tâm lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động Tháng Công nhân 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương Bùi Thanh Nhân cho rằng, Tháng Công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hàng năm với mục đích nhằm tri ân và tôn vinh người lao động, tăng cường chăm lo đời sống người lao động, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất rất thiết thực và hiệu quả.

Đây cũng là dịp gắn kết giữa tổ chức công đoàn và người lao động, nâng cao vai trò của công nhân, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại mới. Sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sáng kiến, sáng tạo trong thời đại công nghệ số; đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua sát với thực tiễn từng ngành, từng doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa công đoàn và doanh nghiệp để xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và sáng tạo; cần quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để phong trào thi đua sáng tạo phát triển bền vững; đồng thời hỗ trợ tổ chức công đoàn phát hiện, kết nối, đào tạo và tôn vinh các gương sáng kiến tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.