Bình Định kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão

Trước diễn biến phức tạp của Bão số 5, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền di chuyển, tránh vùng nguy hiểm do bão gây ra.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Hải đội Biên phòng 2 kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Hải đội Biên phòng 2 kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu.

Chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã phối hợp các đơn vị liên quan thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 266 phương tiện/1992 lao động di chuyển tránh ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 5.

Hiện Bình Định còn 5 tàu cá với 34 lao động đang trong vùng nguy hiểm, lực lượng chức năng đã thông báo hướng đi của bão cho chủ phương tiện và thuyền trưởng.

Các tàu này đã nắm thông tin, hướng di chuyển của bão, đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm và thường xuyên liên lạc với gia đình và Đài trực canh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã duy trì lực lượng thường trực, nhằm hỗ trợ, bảo đảm an toàn tàu thuyền, thuyền viên, ngư dân vào các khu vực cảng trên địa bàn tỉnh để neo đậu, tránh trú; Duy trì nghiêm các kíp trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão, kịp thời tiếp nhận thông tin, xử lý sự cố, tai nạn trên địa bàn khu vực biên giới biển và giúp dân khi có tình huống xảy ra; Thường xuyên trao đổi với Đài Thông tin duyên hải tỉnh để nắm bắt và thông tin kịp thời cho ngư dân hoạt động trên biển biết về tình hình bão, áp thấp nhiệt đới để tránh, trú an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc với ngư dân để nắm tình hình trên biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng kêu gọi tàu thuyền, tổ chức sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại âu thuyền tránh va đập, bảo đảm công tác phòng, chống cháy nổ; duy trì thông tin liên lạc thông suốt giữa tàu thuyền của ngư dân với lực lượng chức năng để đảm bảo việc hỗ trợ ngư dân kịp thời, hiệu quả nhất trong những tình huống cần thiết.

Cũng trong chiều ngày 14/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, lúc 21 giờ ngày 13/10, tàu cá QNg 92821 TS (Công suất 612 CV) có 4 lao động trên tàu, do ông Lê Vinh Nhân ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi làm chủ, ủy quyền cho ông Lê Tấn Đức ở cùng địa phương làm thuyền trưởng, khi đang đang đánh bắt hải sản ở vùng biển có tọa độ 14 độ 15 phút N-109 độ 34 phút E (cách đông bắc Quy Nhơn khoảng 32 hải lý) thì bị hỏng máy, phá nước có nguy cơ chìm, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định chỉ đạo lực lượng chuyên môn thường xuyên liên lạc với tàu cá, nắm bắt thông tin. Đồng thời, xin ý kiến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều tàu BP 48-01-06 của Hải đoàn BP 48 đã xuất phát ra hỗ trợ tàu bị nạn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.