Biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Được khánh thành vào ngày 6/7/2017, Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã trở thành biểu tượng cao đẹp của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Địa danh đặc biệt này là minh chứng cho tình quân dân Việt Nam-Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Đoàn công tác của Bảo tàng Quốc gia Lào tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.
Đoàn công tác của Bảo tàng Quốc gia Lào tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.

Khi nhắc tới Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô 1, chúng ta sẽ nhớ tới địa danh ghi dấu ấn đậm nét về sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong vùng của xã Phiêng Khoài đối với người chỉ huy của Ban xung phong Lào Bắc là Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hản). Cũng tại nơi đây đang lưu giữ hàng trăm hình ảnh, hiện vật minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

Tình cảm đặc biệt Việt-Lào

Bản Lao Khô 1 là nơi nuôi giấu Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong thời kỳ hoạt động cách mạng. Năm 1948, Ban xung phong Lào Bắc gồm 14 đồng chí Việt Nam và Lào được thành lập. Trên đường hành quân để tuyên truyền, mở rộng lực lượng đã dừng chân tại Phiêng Sa, nay là bản Lao Khô 1.

Trong thời gian từ năm 1948 đến cuối năm 1949, đồng chí Kaysone Phomvihane và Ban xung phong Lào Bắc đã được người dân bản Phiêng Sa nuôi giấu và cho mượn đất để xây dựng cơ sở cách mạng, trong đó có ông Tráng Lao Khô, dân tộc H’Mông, là người trực tiếp dẫn đường đưa Ban xung phong Lào Bắc và cán bộ nước bạn Lào và trực tiếp vào rừng hoạt động, tiếp tế lương thực để nuôi cán bộ Việt Minh.

Năm nay đã gần 90 tuổi nhưng ông Tráng Lao Lử, con trai ông Tráng Lao Khô vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Trò chuyện với chúng tôi, ông xúc động nhắc lại những câu chuyện đã được cha mình kể về thời kỳ hoạt động của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Năm đó, tôi 10 tuổi, vinh dự hai lần theo bố mang cơm vào rừng cho Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Những kỷ niệm về tình bạn đặc biệt với Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn được gia đình tôi và người dân nơi đây trân trọng, coi đó là niềm vinh hạnh trong cuộc đời. Bố tôi thường xuyên kể lại những câu chuyện này cho con cháu nghe và nhắc nhở mọi người phải gìn giữ sự đoàn kết, tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước”.

Cầm trên tay những kỷ vật, bằng khen của bố mình, ông Lử xúc động nhớ lại một trong những câu chuyện từng được bố ông kể lại: “Đó là vào năm 1951, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã cho người liên lạc đến gặp bố tôi (ông Tráng Lao Khô). Lúc đó bố tôi đã đưa 50 đồng bạc trắng cho người liên lạc để ủng hộ mua vũ khí. Sau khi mua được súng đạn, ông Kaysone Phomvihane đã có một biên nhận gửi cho cha tôi và gia đình đã hỗ trợ cho cách mạng Lào. Tờ biên nhận ấy bố tôi dắt vào cái cây trên mái nhà. Sau này khi dỡ mái làm lại nhà, mở ra thì đã bị hỏng hết, nhưng tình nghĩa của gia đình tôi với Chủ tịch Kaysone Phomvihane không bao giờ phai nhạt”.

Qua câu chuyện được ông Tráng Lao Lử kể về cha mình và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, có thể thấy dù điều kiện còn nhiều khó khăn, người dân Sơn La nói riêng, Việt Nam nói chung vẫn hết lòng sẻ chia, giúp đỡ nước bạn Lào trong bất cứ giai đoạn và hoàn cảnh khó khăn nào. Mối quan hệ hữu nghị này đã và đang khắc sâu thêm tình đoàn kết, chiến đấu đặc biệt của người dân bản Lao Khô 1 nói riêng và nhân dân Sơn La nói chung đối với cách mạng Lào.

Với ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn đó, Khu di tích cách mạng Việt Nam-Lào đã được khởi công vào năm 2012, khánh thành đưa vào hoạt động ngày 6/7/2017, đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977- 18/7/2017).

Địa danh của tình hữu nghị

Theo con đường chính từ trung tâm xã Phiêng Khoài đến bản Lao Khô 1 là Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào nổi bật giữa cánh rừng xanh ngát. Khu di tích được quy hoạch trên diện tích gần 50ha, gồm các hạng mục: Đài biểu tượng Hữu nghị Việt Nam-Lào; nhà trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật quan trọng về tình hữu nghị Việt Nam-Lào; nơi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane... Đầu năm 2022, Khu di tích đã được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Bí thư Huyện ủy Yên Châu Tòng Thế Anh cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới rất vui mừng, tự hào khi Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và càng phấn khởi hơn khi được biết nhân dân bản Lao Khô 1 luôn đồng lòng chung sức bảo vệ, giữ gìn và phát huy tốt giá trị của khu di tích. Tự hào hơn nữa là trong bao năm qua, người dân hai bên biên giới đã luôn đoàn kết phấn đấu phát triển kinh tế, xây dựng xã, bản ngày càng giàu đẹp, vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng sâu đậm.

Thông tin thêm về bản Lao Khô 1, ông Tráng Lao Khai, Trưởng bản Lao Khô 1, nói: Bản có 130 hộ đều là người dân tộc H’Mông. Những năm qua, người dân trong bản luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế. Hiện, người dân trong bản đang chăm sóc hơn 100ha mận hậu, xoài, chanh leo; chăn nuôi 6.000 con gia súc, gia cầm các loại; đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng đoàn kết xây dựng vùng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị.

Phát huy những giá trị của khu di tích, huyện Yên Châu đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Sơn La kiện toàn lại Ban quản lý Khu di tích. Đồng thời, nghiên cứu, sưu tầm bổ sung các tư liệu, hiện vật liên quan để trưng bày, giới thiệu; tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng cho hướng dẫn viên người địa phương để có thể truyền tải đầy đủ nội dung, giá trị, ý nghĩa của di tích tới du khách. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về khu di tích để thu hút khách tham quan; gắn việc lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của khu di tích với phát triển du lịch của huyện.

Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị về lịch sử, tình cảm gắn bó máu thịt của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như với nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô 1 còn là nguồn tư liệu lịch sử quý giá. Đây cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau và biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.