Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và đại diện nhân dân

Ngày 15/7, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và đại diện nhân dân. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị. 
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các tổ chức thành viên và đại diện nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy.

Hội nghị là dịp để người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và đại diện nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hoạt động đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những giải pháp chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khó khăn, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và nhân dân đã đưa ra các câu hỏi, thắc mắc liên quan đến việc triển khai các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cùng với đó là việc đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án; Việc triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thu gom, phân loại, xử lý rác thải trong thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Câu hỏi liên quan đến tình trạng ly hôn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Việc đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Đại diện Đoàn thanh niên thành phố Tuyên Quang nêu ý kiến tại hội nghị.

Đại diện Đoàn thanh niên thành phố Tuyên Quang nêu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, các ý kiến tại hội nghị hôm nay rất tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh đúng tình hình thực tế. Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và nhân dân cơ bản đã được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trực tiếp trao đổi, làm rõ. Những vấn đề kiến nghị rất chính đáng và là những thông tin quý báu, gợi mở giúp lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành chỉ đạo, triển khai thực hiện trong lĩnh vực, ngành và tại địa phương.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận và các chủ trương về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và về công tác Mặt trận, trọng tâm là Chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về củng cố, tăng cường và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí cũng đề nghị toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải lắng nghe nhân dân để điều chỉnh chính sách, củng cố tổ chức, điều chỉnh chính mình; mọi việc làm đều hướng tới và vì lợi ích chính đáng của nhân dân, dựa vào nhân dân để ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho thiết thực, phù hợp để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.