Bến Tre tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo 35 (Tỉnh ủy Bến Tre) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bến Tre năm 2022.
Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bến Tre năm 2022.

Năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao vai trò chỉ đạo, điều hành năng động, nhạy bén của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ngành chức năng đã theo dõi, nắm bắt an ninh tư tưởng nhằm kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, không để trở thành điểm nóng xã hội; phân công nhóm chuyên gia cấp tỉnh tham gia viết bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; viết bài tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội.

Ban chỉ đạo 35 phối hợp với cơ quan liên quan đấu tranh giáo dục 10 đối tượng nhận tiền tài trợ từ các cá nhân, tổ chức nước ngoài; giáo dục, răn đe 27 trường hợp có hành vi cản trở tiến độ thi công dự án điện gió; tiến hành rà soát, phân loại đề xuất các biện pháp an ninh đối với 65 hội, nhóm trên không gian mạng liên quan đến an ninh quốc gia... Đồng thời, ngành chức năng đã tiến hành giáo dục, răn đe, yêu cầu nhiều tải khoản gỡ bỏ các bài viết đã đăng tải và buộc cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp tỉnh năm 2022.

Lực lượng cộng tác viên toàn tỉnh thường xuyên chia sẻ, đăng tải nhiều bài viết chính thống trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các bài viết tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các trang mạng xã hội; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội… tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 35 đã đề ra phương hướng, triển khai nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.