Báo chí địa phương tập trung công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các nội dung xuyên suốt mà báo chí các địa phương đang tập trung tuyên truyền trong thời qua đó là đấu tranh phê phán, phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”.
Hội thảo Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hội thảo Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 17/11, tại thành phố Hải Dương diễn ra Hội thảo nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải đồng bằng Bắc Bộ với chủ đề “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Tham dự hội thảo có 8 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định và Hải Dương.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều nêu rõ vai trò của báo chí nói chung và báo Đảng các địa phương nói riêng đối với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các nội dung xuyên suốt mà báo chí các địa phương đang tập trung tuyên truyền trong thời qua đó là: đấu tranh phê phán, phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao; củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như những thách thức và đổi mới trong thời gian tới để nội dung tuyên truyền này thêm hấp dẫn.

Các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề cốt lõi như vai trò của hội viên, nhà báo, Hội Nhà báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vì sao báo chí phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giải pháp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi hội viên, nhà báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc phối hợp giữa Hội Nhà báo, cơ quan báo chí với Ban chỉ đạo 35, lực lượng 35 các cấp trên địa bàn các địa phương; các loại hình báo chí, truyền thông mạng xã hội của cơ quan báo chí trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một vấn đề quan trọng được nêu trong hội thảo là các cơ quan báo chí tiếp tục đa dạng hóa hình thức đấu tranh, phản biện, tăng cường phối hợp để trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị. Cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan báo chí tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những nội dung tham gia thảo luận hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tạo sức hút, nâng cao tính đấu tranh của báo chí trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.