Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

TTXVN - Sáng 31-7, tại tỉnh Quảng Bình, Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới" bế mạc và thành công tốt đẹp.

Sau hai báo cáo đề dẫn của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng đoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề "Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới" và đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào, Trưởng đoàn đại biểu Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân tại Lào trong tình hình mới"; các đồng chí lãnh đạo, nhà lý luận, nhà khoa học của hai Ðảng đã trình bày 10 báo cáo tham luận, tập trung đề cập những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị của mỗi Ðảng như: Xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị trong tình hình mới; xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn; thực hiện cơ chế Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong tình hình mới; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn…

Các báo cáo tại Hội thảo đã được hai bên trao đổi, thảo luận sôi nổi và đi sâu phân tích thực trạng, giải pháp của mỗi nước. Qua đó, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm. Các tham luận chỉ rõ, nhấn mạnh vai trò then chốt của Ðảng trong lãnh đạo đất nước, nêu bật tính tiên phong của Ðảng trong quá trình lãnh đạo công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới ở Việt Nam, Lào.

Hai bên khẳng định, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Việt Nam và Lào đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của hai Ðảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn của cách mạng Việt Nam và Lào, phù hợp xu thế của thời đại. Trong đó, công tác xây dựng Ðảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hóa, xã hội là nền tảng tinh thần, bảo đảm an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực, vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi hai Ðảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện về lý luận, trong đó có vấn đề xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Xổm-phon Xi-chạ-lơn, Phó Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư, Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, kể từ khi thành lập đến nay, Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ðảng Cộng sản Việt Nam đều rất quan tâm đến công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thu được những thành tựu to lớn. Bên cạnh đó, khẳng định hai Ðảng tiếp tục tăng cường xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vững chắc, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của mỗi Ðảng để đạt được mục tiêu đã đề ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số, hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ.

Kết quả cuộc Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Những nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại Hội thảo giúp cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam, Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội của mỗi Ðảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Hai bên thống nhất Hội thảo Lý luận lần thứ VIII giữa hai Ðảng sẽ được tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.