Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 42

Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thảo luận nhiều biện pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy việc đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống, trong đó có ưu tiên hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên; thúc đẩy và mở rộng hợp tác với các bên đối thoại, hướng tới mục tiêu hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Thường trực AMM 42, Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan C.Pi-rô-mi-a nhấn mạnh, hội nghị đã thành công trên nhiều phương diện. Việc thông qua điều khoản tham chiếu về thành lập Ủy ban nhân quyền liên chính phủ ASEAN tạo cơ sở để ASEAN đẩy nhanh những nỗ lực trong xúc tiến và bảo vệ quyền con người. Việc Mỹ tham gia Hiệp ước Hợp tác và Thân thiện ở Ðông - Nam Á (TAC) và các nước tham gia Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) thông qua Tuyên bố Tầm nhìn ARF tạo bước chuyển biến quan trọng trong quá trình gìn giữ sự ổn định, tăng cường hợp tác và phát triển của khu vực...

* Ngày 23-7, Bộ trưởng 10 nước ASEAN và 17 bên đối tác đã tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 16, trong khuôn khổ AMM 42. Các bộ trưởng đánh giá những đóng góp quan trọng của ARF trong 15 năm qua về các vấn đề an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống, thúc đẩy xây dựng lòng tin giữa các nước trong khu vực; nhấn mạnh ARF cần tiếp tục hoạt động trên các nguyên tắc cơ bản, đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực cùng chung lợi ích. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và yêu cầu thúc đẩy thực hiện hiệu quả các văn kiện liên quan duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực như TAC, Hiệp ước Khu vực phi vũ khí hạt nhân Ðông - Nam Á (SEANWFZ), Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC). Các bộ trưởng cũng trao đổi ý kiến về tình hình Bán đảo Triều Tiên, Afghanistan, Trung Ðông..., mong muốn các bên liên quan sớm đạt được các biện pháp giải quyết các vấn đề trên cơ sở đối thoại hòa bình. Kết thúc diễn đàn, các bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn ARF, khẳng định ARF tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực.

Theo đặc phái viên TTXVN, phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, ARF luôn giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển của khu vực; việc thông qua Tuyên bố Tầm nhìn ARF giúp Diễn đàn phát huy các kết quả đạt được trong 15 năm qua. ASEAN luôn là trung tâm và động lực cho sự phát triển của Diễn đàn; cùng các nước tham gia ARF sẽ tiếp tục đẩy mạnh đối thoại và hợp tác, đóng góp hiệu quả cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở Ðông - Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương...

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tham dự cuộc họp lần thứ nhất giữa Bộ trưởng Ngoại giao các nước Hạ nguồn sông Mê Công với Mỹ, tổ chức bên lề AMM 42. Các bộ trưởng đã thảo luận và đề ra những định hướng nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên trong thời gian tới, nhất là trong một số lĩnh vực cùng quan tâm như môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton khẳng định tầm quan trọng của Tiểu vùng Mê Công và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các quốc gia trong vùng. Bộ trưởng Ngoại giao các nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Thái-lan hoan nghênh hợp tác của Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực Mỹ có nhiều kinh nghiệm, lợi thế về công nghệ kỹ thuật hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.