Bế giảng Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề

Bế giảng Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ Đảng MPLA và Đảng FRELIMO

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) và Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO).

Cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng MPLA và Đảng FRELIMO cùng cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Lễ bế giảng.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng MPLA và Đảng FRELIMO cùng cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Lễ bế giảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự có các đồng chí: Mariana de Lurdes Lisboa Filipe, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, đạo đức và kiểm toán Ban Chấp hành Trung ương Đảng MPLA (Trưởng đoàn); Celmira Pena da Silva, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng FRELIMO phụ trách đào tạo và cán bộ (Trưởng đoàn).

Trong một tuần của Chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và trao đổi chuyên đề do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, các cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng MPLA và Đảng FRELIMO đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm liên quan các nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát triển đảng viên; chính sách an sinh xã hội và kinh tế bền vững; các chương trình quốc gia về giảm nghèo và phát triển nông thôn tại Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số quốc gia-kinh nghiệm từ nhận thức đến hành động; củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh,… và những vấn đề mà ba Đảng, ba Nhà nước cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ Chương trình, các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; khảo sát thực tế tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và tại Thành phố Hồ Chí Minh.

gen-h-1209-be-giang-2878.jpg
Quang cảnh Lễ bế giảng .

Phát biểu ý kiến tại Lễ bế giảng, đồng chí Mariana de Lurdes Lisboa Filipe, Trưởng đoàn cán bộ Đảng MPLA xúc động bày tỏ sự biết ơn cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức, thể hiện trí tuệ uyên thâm qua từng chuyên đề; đồng thời khẳng định: Tầm vóc, uy tín của Học viện thực sự là minh chứng sống động cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như của các đảng bạn, trong đó có Đảng MPLA.

Đồng chí Celmira Pena da Silva, Trưởng đoàn cán bộ Đảng FRELIMO bày tỏ: "Trong suốt khóa học, chúng tôi đã học hỏi thêm được nhiều về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các quyết sách của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam đều hướng đến phục vụ nhân dân Việt Nam. Những kiến thức của chương trình đã tiếp cho chúng tôi sức mạnh mới, quyết tâm mới để cùng Đảng FRELIMO thực hiện thắng lợi những cải cách cần thiết vì hạnh phúc của nhân dân".

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ: Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thu nhận được từ chương trình, các đồng chí cán bộ của hai Đảng khi trở về nước sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, và phục vụ nhân dân. Đồng thời, những kết nối, tình cảm và sự hợp tác chặt chẽ được vun đắp từ khóa học sẽ là nền tảng vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Angola, Việt Nam và Mozambique, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.