Bầu cử thành công trong đại dịch thể hiện niềm tin của nhân dân

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra rất thành công với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao. Điều này thể hiện niềm tin của nhân dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước, trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cử tri là sinh viên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH
Cử tri là sinh viên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

Cuộc bầu cử thành công trong bối cảnh đặc biệt

Hôm qua, cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, tới những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo,... hào hứng, hồ hởi đi bỏ phiếu, tâm huyết chọn ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 22 giờ ngày 23-5, theo báo cáo của 44 trong số 63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt khoảng 98,43%. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu nhiều nơi rất cao, hơn 90%. Đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 99,9%.

Nhìn chung, cử tri cả nước nô nức, phấn khởi, đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, trang phục lịch sự, một số nơi duy trì trang phục truyền thống tạo nên sắc màu của ngày hội toàn dân. Nhiều cụ già, già làng, trưởng bản các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, đông đảo cử tri đi bầu cử sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Ở những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế, lực lượng tổ chức bầu cử đã tăng cường mang thùng phiếu phụ hoặc bố trí thêm nhân lực để tổ chức các điểm bỏ phiếu phụ. Trong bối cảnh khó khăn, dịch bệnh, nhiều người đang phải thực hiện cách ly, hay thậm chí đang nằm trên giường bệnh nhưng họ vẫn sẵn sàng tham gia bầu cử bằng cả trái tim, bằng ý chí, tinh thần dân tộc.

Các cử tri đã quan tâm, nghiên cứu về tiểu sử những người ứng cử; chú trọng đến trình độ, quá trình công tác; đồng thời kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình sẽ góp phần bầu những người có đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Những kết quả trên cho thấy Cuộc bầu cử - một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021, đã thành công tốt đẹp, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bầu cử thành công trong đại dịch thể hiện niềm tin của nhân dân -0
Cử tri phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Ảnh: DUY LINH

Có được sự thành công này là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo rất quyết liệt, sự phối hợp rất chặt chẽ, đồng bộ và sự tập trung cũng như công tác tập huấn kỹ càng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử và tinh thần, thái độ trách nhiệm cao của lực lượng làm công tác bầu cử. Trong đó, phải kể đến công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện sáng tạo, hiệu quả. Điều này dẫn đến sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận, thống nhất, đoàn kết của người dân.

Thành công của cuộc bầu cử cũng cho thấy cử tri hoàn toàn tin tưởng vào cuộc bầu cử, cho rằng cuộc bầu cử thể hiện được sự dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, do đó cử tri đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phải xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân

Đáng nói, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phát sinh và tác động ghê gớm đến mọi mặt đời sống xã hội, không chỉ trong nước ta mà cả quốc tế.

Với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; gần 4.000 đại biểu HĐND cấp tỉnh và thành phố; hơn hai vạn đại biểu HĐND cấp huyện; và hơn 24 vạn đại biểu HĐND cấp xã, phường, Cuộc bầu cử lần này là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Một cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch càng khẳng định sự tin yêu của người dân với chế độ, với Đảng, Nhà nước ta.

Cùng với niềm tin yêu, cử tri cả nước mong muốn tất cả các vị đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định.

Khi tự tay bỏ lá phiếu chọn ra được những người tiêu biểu xứng đáng, người dân đã gửi trọn niềm tin nhưng người dân cũng sẽ giám sát những vị đại biểu thực hiện những lời hứa của họ với người dân.

Bầu cử thành công trong đại dịch thể hiện niềm tin của nhân dân -0
 Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lựa chọn những người tiêu biểu. Ảnh: TRẦN HẢI

Nói cách khác, cử tri và đồng bào cả nước mong muốn mỗi vị đại biểu dân cử phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, và người dân cũng sẽ giám sát mỗi vị đại biểu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Do đó, mỗi đại biểu được bầu phải ý thức được "phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc" như Bác Hồ đã dạy. Để không phụ với niềm tin của hàng chục triệu cử tri, thì mỗi vị đại biểu dân cử cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Đó chính là trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, trong việc giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương, mỗi vị đại biểu dân cử phải có năng lực, đáp ứng được yêu cầu, phải thật sự xứng đáng là người đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.