Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế năm 2025

Chiều 11/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối các điểm cầu công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế tại Việt Nam năm 2025.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; đại diện Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng của Bộ Công an...

Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động trong toàn lực lượng Công an nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện, hội nghị quan trọng diễn ra trong năm 2025. Mục tiêu, yêu cầu cao nhất đề ra là: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra các hoạt động của sự kiện, hội nghị, mà trên phạm vi cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước ta, năm tập trung hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, như: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G); Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội)...

Để chủ động bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động nêu trên, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực phối hợp các ban, bộ, ngành triển khai các mặt công tác có liên quan.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tóm tắt báo cáo trung tâm và phát biểu thảo luận của đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự và kiến nghị, đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Phạm Thế Tùng khẳng định: Bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tổ chức thành công các sự kiện, hội nghị có ý nghĩa chính trị, lịch sử, ngoại giao quan trọng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Do đó, mục tiêu, yêu cầu cao nhất đề ra là “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra các hoạt động của sự kiện, hội nghị, mà trên phạm vi cả nước; tạo thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động của người dân, khách quốc tế tham dự; phục vụ đắc lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội”.

Đối với các sự kiện, hội nghị, trước mắt trong tháng 4, 5 (Hội nghị quốc tế P4G lần thứ 4, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025), đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bố trí, phân công lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, triển khai ở cấp độ cao nhất, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, chỉ huy cụ thể, phân định rõ nhiệm vụ đơn vị chủ trì, phối hợp, gắn trách nhiệm của từng Tổ công tác và chỉ huy tại từng mục tiêu.

Rà soát, đánh giá tổng thể thực lực về lực lượng, phương tiện hiện có, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công 3 sự kiện mở đầu của năm 2025.

Đối với 5 sự kiện, hội nghị kéo dài trong năm 2025 (Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...), đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, dự kiến các phần việc cụ thể, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”;

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin, tình hình, nhất là sự điều chỉnh, thay đổi về nội dung, chương trình, kịch bản sự kiện, hội nghị để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự sát thực tế.

Phát huy vai trò công tác công an để có đóng góp tích cực đối với nội dung, chương trình các sự kiện, hội nghị, nhất là hội nghị quốc tế. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở (cả thực địa và không gian mạng). Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, vô hiệu hóa mọi âm mưu, ý đồ lợi dụng các sự kiện, hội nghị để hoạt động chống phá. Loại bỏ triệt để các cơ sở, điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).