Lực lượng Công an nhân dân hỗ trợ đồng bào dân tộc người Hà Nhì làm các thủ tục hành chính tại trụ sở Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
Lực lượng Công an nhân dân hỗ trợ đồng bào dân tộc người Hà Nhì làm các thủ tục hành chính tại trụ sở Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024:

Công an nhân dân - lá chắn vững vàng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong những năm gần đây, lực lượng Công an đã đóng vai trò tiên phong trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và ứng phó hiệu quả với các âm mưu "diễn biến hòa bình". Những chiến công này đã được các tác giả của lực lượng Công an phản ánh rõ nét trong các tuyến bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

“Thanh bảo kiếm” sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024, Thượng tá Trịnh Thị Kiều Anh - Phó Trưởng phòng, Tạp chí Công an nhân dân cùng nhóm tác giả của tạp chí nhận Giải B cho loạt bài 5 kỳ “Lực lượng Công an nhân dân - ‘thanh bảo kiếm’ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, đăng trên Tạp chí Công an nhân dân kỳ 1 tháng 7/2024.

Loạt bài ghi nhận vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời nêu bật những điểm sáng, khâu đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương trong thực tiễn triển khai cũng như công tác tham mưu để tạo nền tảng vững chắc cho công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Qua nghiên cứu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của lực lượng Công an nhân dân, nhóm tác giả đã nghiên cứu rút ra những kinh nghiệm có giá trị trong vận dụng sáng tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Thượng tá Trịnh Thị Kiều Anh - Phó Trưởng phòng, Tạp chí Công an nhân dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thượng tá Trịnh Thị Kiều Anh - Phó Trưởng phòng, Tạp chí Công an nhân dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Thượng tá Kiều Anh cho biết: Công tác phòng, chống tham nhũng cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công cuộc đấu tranh này. Tất cả chất liệu thực tiễn quý giá đó đều được nhóm tác giả tập trung nghiên cứu, tổ chức, viết bài đăng trên Tạp chí Công an nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng.

Thượng tá Kiều Anh chia sẻ: "Đến với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần này, chúng tôi nhớ đến nhận định của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu của đồng chí gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, đó là: Lực lượng Công an nhân dân đã phát huy tốt vai trò là 'thanh bảo kiếm' sắc bén trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'".

Chính vì vậy, nhóm tác giả đã lựa chọn chủ đề này để làm nổi bật những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ đề xuyên suốt chuỗi bài là quyết tâm chính trị, những kết quả, bài học kinh nghiệm và những đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Loạt bài 5 kỳ “Lực lượng Công an nhân dân ‘thanh bảo kiếm’ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Loạt bài 5 kỳ “Lực lượng Công an nhân dân ‘thanh bảo kiếm’ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Thượng tá Kiều Anh chia sẻ thêm: “Đây là lần thứ hai chúng tôi đạt giải ở Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Trước đó, chúng tôi đã đạt Giải B (năm 2019) với tác phẩm viết về công tác chính trị, tư tưởng Công an nhân dân trong việc tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Tại thời điểm hiện nay, khi Đảng, Nhà nước đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy thì loạt bài này, nhất là những kinh nghiệm rút ra từ việc làm công tác chính trị, tư tưởng có giá trị tham khảo rất tốt trong toàn quốc”.

Thượng tá Kiều Anh cho biết, nhóm tác giả nhận thức rõ hơn giá trị lan tỏa của những bài viết có chất lượng, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả trong tương lai. Điều này là động lực thôi thúc các tác giả của Tạp chí Công an nhân dân tiếp tục cải thiện, làm tốt hơn nữa trong các tác phẩm sau.

Theo Thượng tá Kiều Anh, thực tiễn hoạt động của lực lượng Công an nhân dân hiện nay mang lại rất nhiều đề tài phong phú và giá trị, chẳng hạn, những đột phá trong chuyển đổi số, việc đưa công an về tận cơ sở, hay sự gắn kết giữa lực lượng Công an với công tác phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở... đều là những chủ đề hấp dẫn và ý nghĩa.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn đi sâu hơn vào thực tiễn, hoàn thiện hơn nữa công tác nghiên cứu và các bài viết về công tác Đảng, với mục tiêu làm sao mỗi tác phẩm không chỉ có tính thuyết phục cao hơn, tính chiến đấu mạnh mẽ hơn mà còn mang giá trị định hướng sâu sắc hơn”, Thượng tá Kiều Anh nhấn mạnh.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Trung tá Nguyễn Thị Thu Uyên tại Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trung tá Nguyễn Thị Thu Uyên tại Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tham gia Giải Búa liềm vàng lần này, Trung tá Nguyễn Thị Thu Uyên - Chuyên viên chính Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền Chính phủ (Cục Đối ngoại, Bộ Công an) nhận Giải Chuyên đề - Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” cho đề tài “Nhận diện âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền”. Đề tài được nhóm tác giả Thu Uyên-Tất Đạt triển khai dưới dạng 2 bài viết chính luận, đăng trên Tạp chí Nhân quyền Việt Nam số tháng 8, 9/2024.

Nhóm tác giả đã sử dụng khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá giúp bạn đọc hình dung rõ nét về đặc điểm, bản chất của diễn biến hòa bình, cách mạng màu, được hoàn thiện đến mức thành “công nghệ lật đổ”, theo hướng làm sụp đổ chế độ chính trị từ bên trong, mà các thế lực chủ mưu phủ nhận sự liên quan.

Cùng với việc hệ thống và đưa ra những nguy hại to lớn đến sự ổn định chính trị, đổ vỡ nền tảng kinh tế-xã hội, khiến suy yếu dân tộc, mất đoàn kết quốc gia; loạt bài 2 kỳ đã đưa ra cảnh báo những nguy cơ đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Tuyến bài đã nêu bật nền tảng nội lực của Việt Nam trước âm mưu diễn biến hòa bình, cách mạng màu, thể hiện rõ nét tính kiên định trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; những quyết sách đúng đắn của Đảng qua từng giai đoạn phát triển của đất nước, bảo đảm tốt nhất các quyền con người và nâng tầm vị thế Việt Nam; giữ vững bên trong, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia.

Chia sẻ về lý do chọn đề tài, Trung tá Thu Uyên cho biết: Vấn đề âm mưu và diễn biến hòa bình không còn là một chủ đề mới, nhưng trong năm 2024, những hậu quả từ bạo loạn lật đổ - hệ quả trực tiếp của chiến dịch diễn biến hòa bình đã gây ra tác động nghiêm trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo thống kê của Liên hợp quốc, trong năm 2024, đã xảy ra 120 cuộc chính biến và bạo loạn trên toàn cầu.

Điều này cho thấy, ngoài xung đột vũ trang, diễn biến hòa bình với nguy cơ tiềm ẩn sâu bên trong nội bộ các quốc gia đã làm thay đổi thể chế chính trị, gây ra bất ổn và hậu quả nghiêm trọng cho đời sống nhân dân. Đây là mối đe dọa lớn đối với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Loạt bài “Nhận diện âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền”.

Loạt bài “Nhận diện âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền”.

Trước tình hình đó, Tạp chí Nhân quyền đã kịp thời triển khai loạt bài “Nhận diện âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền”. Nhìn nhận từ góc độ nhân quyền, nhóm tác giả nhận thấy rằng những cuộc bạo loạn, cách mạng màu xảy ra tại nhiều quốc gia, điển hình như Bangladesh không chỉ làm thay đổi thể chế chính trị mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến đời sống người dân. Chính những người dân thường là đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất, khi các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hậu quả của diễn biến hòa bình.

“Loạt bài của chúng tôi không chỉ nhằm cảnh báo về sự nguy hại của âm mưu diễn biến hòa bình mà còn giúp độc giả nhận diện rõ bản chất, nguy cơ và các hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu để diễn biến hòa bình dẫn tới cách mạng màu. Từ đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sự ổn định nội bộ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới đã vững vàng vượt qua những thử thách và khẳng định vị thế dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Việc bảo vệ thể chế chính trị và ổn định xã hội chính là chìa khóa để bảo đảm môi trường hòa bình và phát triển, giúp đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới”, Trung tá Thu Uyên chia sẻ.

Gửi gắm thông điệp nhóm tác giả muốn truyền tải qua loạt bài viết này, tác giả Thu Uyên nhấn mạnh: “Việt Nam tiếp tục vững bước vào kỷ nguyên mới, gìn giữ truyền thống nhưng cũng sẵn sàng đón nhận cơ hội phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cần luôn cảnh giác trước mọi âm mưu, nguy cơ từ diễn biến hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng lòng và đoàn kết của toàn dân, chúng tôi tin tưởng rằng đất nước sẽ bảo vệ được môi trường hòa bình, ổn định và tiếp tục phát triển mạnh mẽ”.

Đại tá, TS Trịnh Xuân Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân:

Đại tá, TS Trịnh Xuân Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại tá, TS Trịnh Xuân Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạp chí Công an nhân dân - cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, có vai trò rất quan trọng trong định hướng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới của Đảng ta trong gần 40 năm qua, góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng khi tham gia Giải Búa liềm vàng, Tạp chí Công an nhân dân đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể, lựa chọn các chủ đề phù hợp với vai trò là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để phản ánh đầy đủ hoạt động, chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân.

Chúng tôi đã đi từ quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo của Đảng, bám sát các nhiệm vụ chính trị cốt lõi của lực lượng Công an nhân dân để có những tuyến bài tốt, phản ánh các hoạt động cùng những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.