Bảo vệ tính mạng người dân trong mưa lũ lớn bất ngờ

Từ đêm 20 đến rạng sáng 22/6, tỉnh Thái Nguyên hứng chịu đợt mưa rất lớn, kèm dông, sét liên tục. Lượng mưa tại xã Phúc Trìu (thành phố Thái Nguyên) lên đến 742,7mm, nhiều khu vực trong tỉnh vượt 250mm, làm lũ trên các sông, suối, vùng trũng thấp lên nhanh trong đêm.

Lực lượng chức năng thành phố Sông Công di dời các hộ dân khu vực trũng thấp, ngập sâu ở xã Bình Sơn đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng thành phố Sông Công di dời các hộ dân khu vực trũng thấp, ngập sâu ở xã Bình Sơn đến nơi an toàn.

Với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tỉnh Thái Nguyên đã bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Từ đêm 20/6, lũ trên sông Cầu, sông Công lên nhanh; mực nước các hồ chứa lớn như Núi Cốc, Ghềnh Chè dâng cao đột biến. Thành phố Thái Nguyên có 16 xã, phường bị ngập, trong đó nhiều tuyến phố bị ngập sâu; các khu vực trũng thấp, gần sông, suối ở các thành phố Sông Công, Phổ Yên và các huyện như Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ đều bị ngập. Đến sáng 22/6, lũ trên sông Cầu khu vực huyện Phú Bình, thành phố Phổ Yên vẫn đang lên, gây úng ngập nhiều khu vực, một số khu dân cư bị chia cắt.

Ông Nguyễn Văn Bảy, 69 tuổi, ở Tổ 16, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: “Đây là trận mưa hiếm gặp, có cường độ rất lớn kèm dông sét liên tục nhiều giờ trong đêm. Nước lũ lên nhanh làm gia đình tôi bất ngờ vì sau rất nhiều năm mới bị nước tràn vào nhà, gây hư hỏng một số đồ đạc, tài sản”.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, mưa rất lớn liên tục nhiều giờ, nước lên nhanh trong đêm tối, nhiều nơi ngập sâu, nhiều tuyến đường tràn nước với dòng chảy mạnh. Điều đó có thể làm công trình, nhà cửa bị đổ; người và vật nguy cơ đuối nước, bị lũ cuốn trôi; gây chập cháy điện, uy hiếp nghiêm trọng tính mạng của người dân.

Tỉnh Thái Nguyên đã sớm ban hành phương án phòng chống, nhiều công điện và văn bản chỉ đạo ứng phó; các phương án hộ đê, bảo vệ hồ đập, sơ tán dân... được xây dựng và cập nhật thường xuyên. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động ban hành văn bản chỉ đạo sát sao, ngay trước thời điểm mưa lớn.

Ngay đêm 20/6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương đã kiểm tra tình hình, chỉ đạo ứng phó tại những nơi xung yếu, ngập sâu. Tỉnh huy động 1.900 cán bộ, chiến sĩ, 12 xuồng máy, 16 ô-tô để di dời 179 gia đình cùng tài sản ở những nơi ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; lập các chốt cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn.

Là một trong những địa phương bị ngập nặng nhất, từ 1 giờ sáng 21/6, thành phố Sông Công đã huy động 400 công an, bộ đội, dân quân tiếp cận các điểm bị cô lập ở xã Bình Sơn, giúp đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công nhân môi trường đô thị thành phố Thái Nguyên, dân quân trực chốt ở đầu các điểm bị ngập sâu để cảnh báo người dân, bật nắp hố thoát nước để nước rút nhanh.

Huyện Đại Từ huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn sử dụng thuyền đưa 30 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kịp thời tránh những thiệt hại nặng nề.

Nhờ chủ động nắm bắt diễn biến mưa lũ, ứng phó với tinh thần “4 tại chỗ”, ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân, cho nên trong đợt mưa lũ này Thái Nguyên không bị thiệt hại về người. Duy nhất có đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Châu Sơn, thành phố Sông Công bị thương khi đang làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Thiệt hại về tài sản được giảm đến mức thấp nhất. Tỉnh có hơn 23.000 con gia súc, gia cầm, chủ yếu là gà, vịt bị chết, lũ cuốn trôi; 9 vị trí đường giao thông sạt lở đã được khắc phục.

Kết quả bước đầu cho thấy khả năng ứng phó thiên tai hiếm gặp, dị thường, bất ngờ; khắc phục kịp thời, giảm thiểu thiệt hại, nhất là tính mạng người dân của tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Bắc cho biết: "Những ngày tới, nhiều khả năng còn xảy ra mưa lũ bất thường. Chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn ngay tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai từ tỉnh đến cơ sở; kiểm đếm, rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư, phương tiện ứng phó thiên tai ở các địa phương; trực 24 giờ trong ngày để kịp thời nắm bắt, dự báo thiên tai, chỉ đạo ứng phó, khắc phục kịp thời nhằm giảm thiệt hại".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 94/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với mưa lớn ở miền núi trung du Bắc Bộ. Công điện gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội; các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các bộ nêu trên tập trung triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/6/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống mưa lũ theo phương án ứng phó thiên tai của địa phương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức cập nhật thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân...

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".