Khắc phục ngập úng ở thành phố Thái Nguyên

Những năm qua, hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, cứ mưa kéo dài từ 50-60mm đã gây ngập úng cục bộ; từ 100mm trở lên có thể dẫn đến lũ lụt.

Cứ mưa lớn là nhiều điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngập.
Cứ mưa lớn là nhiều điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngập.

Tình trạng này ngày càng xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp khắc phục.

Hồi tháng 9/2024, bão số 3 (Yagi) gây mưa lớn trên địa bàn. Lũ lớn từ Bắc Kạn đổ về trên sông Cầu tràn vào thành phố Thái Nguyên. Nước lên nhanh, ngập sâu diện rộng khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, hàng nghìn ô-tô, nhiều tài sản có giá trị chìm trong biển nước, gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân.

Đây là trận lũ lịch sử, bất khả kháng, nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Sống ở bên cạnh hồ điều hòa Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, anh Nguyễn Văn Ba chia sẻ: Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước từ nhiều nơi đổ về khu vực hồ Xương Rồng, các tuyến phố lân cận. Nước dâng lên nhanh, một số gia đình chỉ kịp đưa ô-tô ra ngoài thì nước tràn vào ngập tầng hầm, hồ Xương Rồng mênh mông nước, ngập hết đường đi dạo chung quanh.

Không chỉ những trận mưa lớn, mà cả mưa vừa kéo dài cũng khiến nhiều điểm trong thành phố bị úng nước. Thậm chí, có nơi nước không thoát được xuống cống, ngược lại còn trào ngược từ cống lên mặt đường. Lãnh đạo thành phố lý giải: Thái Nguyên là đô thị bên bờ sông Cầu đã hình thành và phát triển hơn 60 năm. Do yếu tố lịch sử và quy hoạch, hệ thống hạ tầng thoát nước được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, nay đã lạc hậu, xuống cấp. Nhiều tuyến phố có cống quá nhỏ, không đáp ứng được khi mưa lớn kéo dài. Bên cạnh đó, người dân cũng cho rằng nguyên nhân còn đến từ tốc độ đô thị hóa quá nhanh.

Một số hồ điều hòa bị thu hẹp, diện tích thấm nước tự nhiên ngày càng giảm do bêtông hóa. Khắc phục ngập úng trước mắt, mỗi khi mưa lớn chính quyền địa phương huy động công nhân môi trường đô thị, công an, bảo vệ dân phố canh, mở các nắp cống để rút nước nhanh hơn, canh gác ở những điểm ngập sâu để bảo đảm an toàn cho người dân; hỗ trợ người dân có nhà bị ngập di chuyển tài sản đến chỗ an toàn.

Người dân nhiều tuyến phố, chỗ trũng thấp chủ động xây bậu cửa trước nhà, trước cổng để khi mưa lớn lấy tấm gỗ lắp vào ngăn nước tràn vào nhà; nhiều hộ hai bên đường Minh Cầu chuẩn bị giá đỡ, phương tiện để khi nước ngập vào nhà thì kê đồ đạc, tài sản lên cao.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên đã tích cực huy động phương tiện, thiết bị và nhân lực nạo vét hệ thống cống, rãnh, kênh mương nhằm đẩy nhanh thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ. Sau đợt lũ lụt nghiêm trọng năm 2024, thành phố tiếp tục rà soát thực trạng, tổ chức hội thảo, mời chuyên gia, nhà khoa học thủy lợi và chống ngập tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp, trong đó có các giải pháp công trình cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã đưa ra chủ trương tập trung chống ngập cho đô thị. Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xác định: Chỉnh trang đô thị và chống úng ngập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ 2025-2030 và sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ sau khi kiện toàn tổ chức chính quyền hai cấp.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".