Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Hưng Yên là nơi lưu giữ, bảo tồn nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ, hiện đang được khai thác gắn với phát triển du lịch.
Chùa Chuông thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Chùa Chuông thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Phố Hiến xưa, nay là thành phố Hưng Yên là vùng đất được bồi lắng bởi phù sa sông Hồng. Với không gian văn hóa mang đậm dấu ấn một thời vàng son, nổi danh với câu ca “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, đây cũng là nơi bảo tồn, lưu giữ 182 di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật; trong đó, có Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, cùng 20 di tích cấp quốc gia, 25 di tích cấp tỉnh, hơn 100 bia ký và hàng nghìn cổ vật có giá trị.

Những dấu ấn xưa...

Trưởng ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến Nguyễn Thị Hòa cho biết: Khu di tích Phố Hiến ngày nay vẫn còn nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, minh chứng cho thời kỳ phát triển rực rỡ của một “Tiểu Tràng An” xưa, là di sản vô giá của kho tàng văn hóa dân tộc.

Trong quần thể di tích Phố Hiến hiện có nhiều di tích vẫn được bảo tồn, lưu giữ toàn bộ tính nguyên gốc từ nghệ thuật kiến trúc đến các giá trị lịch sử thể hiện đầy đủ các triều đại từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn như: đền Mây thời Đinh; chùa Hiến thời Lý; đền Tân La, đền Kim Đằng thời Lê; đền Thiên Hậu thời Hậu Lê; đền Trần, đền Mẫu thời Nguyễn... Sự tập trung về di tích gắn với tâm linh, tín ngưỡng đã tạo cho Phố Hiến-Hưng Yên một bản sắc văn hóa đặc trưng.

Đáng chú ý, mỗi công trình tôn giáo, tín ngưỡng cổ kính ở thành phố Hưng Yên lại ẩn chứa một câu chuyện riêng của lịch sử, từ đó tạo nên những nét riêng độc đáo của mỗi lễ hội. Với 40 lễ hội truyền thống dân gian diễn ra hằng năm tại các di tích, điểm nhấn là Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến tổ chức vào tháng Ba âm lịch. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi lễ hội tại các di tích khiến không gian lễ hội như một dòng chảy liên tục kéo dài tới tận tháng 11 âm lịch.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 1.803 di tích các loại, trong đó có ba di tích-cụm di tích quốc gia đặc biệt; 175 di tích cấp quốc gia; 272 di tích cấp tỉnh; 8 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia; 567 lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, phong tục Việt.

Cùng với đó, Hưng Yên còn có sáu di sản văn hóa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiêu biểu là nghệ thuật trình diễn dân gian hát Trống quân.

Phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Đào Mạnh Huân cho biết: Hưng Yên có kho tàng di sản văn hóa khá đa dạng, phong phú; hiện nhiều di tích lịch sử-văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật được bảo tồn, lưu giữ toàn bộ tính nguyên gốc. Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU (ngày 8/10/2021) về Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở Nghị quyết số 13-NQ/TU, Ủy ban nhân dân các cấp cùng các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện nghị quyết, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được phân công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những giá trị tiêu biểu hệ thống di sản văn hóa của tỉnh; nâng cao nhận thức của người dân tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử.

Chính quyền các cấp chủ động lập quy hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện tu bổ, tôn tạo hàng trăm di sản văn hóa, di tích lịch sử; thực hiện quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến, quần thể di tích lịch sử quốc gia đình Đại Đồng, chùa Nôm gắn với phát triển du lịch, mở rộng Khu di tích lịch sử đại danh y Hải Thượng Lãn Ông-Lê Hữu Trác, Văn Miếu Xích Đằng...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, xếp hạng cấp quốc gia đối với một số di tích, khu di tích; lựa chọn hiện vật có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa để lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận bảo vật quốc gia. Các sở, ngành chuyên môn cùng các địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, như: Điểm du lịch đền Phù Ủng, điểm du lịch đền Dạ Trạch, điểm du lịch đền Đậu An và điểm du lịch Trung tâm tinh hoa Làng nghề Việt...

Điểm nhấn trong việc khai thác tiềm năng du lịch của Hưng Yên trong những năm tới là thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (tổng mức đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng); khôi phục đô thị cổ Phố Hiến... qua đó phát huy giá trị các di sản văn hóa, khai thác phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.