Bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt và hiệu quả sau sắp xếp

Chiều 9/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố (mở rộng) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận sau quá trình sắp xếp.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34 tỉnh, thành phố.

b655e566847a32246b6b.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh việc lần đầu tổ chức họp với các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố sau thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nắm thông tin, khó khăn, vướng mắc, từ đây chung tay thống nhất những giải pháp cho công tác mặt trận giai đoạn tới đây.

Lưu ý việc hệ thống cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đồng chí đề nghị các đại biểu thẳng thắn làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, phối hợp triển khai các hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao, hướng đến bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở khu vực thôn, bản, tổ dân phố.

c9e49fd7fecb489511da.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cho ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về cơ cấu, bộ máy và những nội dung trọng tâm triển khai trong quá trình sắp xếp chính quyền hai cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.