Bảo đảm hậu cần đón Tết Nguyên đán và huấn luyện chiến sĩ mới

Từ cuối năm 2025, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 12 đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ “Vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao” và đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 đạt kết quả tốt.

Chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm tươi, sạch cho bộ đội đón Xuân.
Chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm tươi, sạch cho bộ đội đón Xuân.

Đại tá Lê Bá Thành, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 12 cho biết: Từ cuối quý III năm 2025, Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã hướng dẫn các đơn vị tăng gia sản xuất vụ đông xuân, xây dựng kế hoạch, từng bước chuyển đổi cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi theo hướng tăng tỷ lệ các loại rau cao cấp, rau gia vị, các loại gia súc, gia cầm, cá cho sản phẩm thịt chất lượng cao để bảo đảm nhu cầu thực phẩm dịp Tết Nguyên đán.

Từ đầu tháng 10/2025, các đơn vị chủ động tổ chức chăn nuôi lợn rừng lai, lợn ỉ Móng Cái theo phương pháp truyền thống, với chỉ tiêu 20-22 người một đầu lợn; nuôi các loại gia cầm chất lượng cao như gà ta, gà lai chọi, ngan lai… theo phương pháp truyền thống ngay từ đầu tháng 11/2025 với chỉ tiêu 1,5 đến 2 người nuôi một đầu gia cầm, thủy cầm; củng cố các ao nuôi thả cá, điểm chăn nuôi trâu, bò để điều tiết thu hoạch sản phẩm, bảo đảm đủ số lượng thực phẩm nhu cầu dịp Tết và thường xuyên cho các bếp ăn.

Hiện nay, các đơn vị trong Quân đoàn thường xuyên duy trì 8.500 đến 9.500 con lợn thịt, 45.000 đến 50.000 con gia cầm thịt, 65.000 đến 67.000 con gia cầm đẻ trứng…; bảo đảm đủ nguồn cung cấp sản phẩm thịt khi quân số đơn vị tăng cao sau đón nhận chiến sĩ mới.

Về trồng trọt, từ đầu tháng 1/2026, các đơn vị tích cực gieo trồng các loại rau cao cấp để bảo đảm cho Tết Nguyên đán. Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng cao sau khi nhận chiến sĩ mới, các đơn vị duy trì 40 đến 50% diện tích rau cải bắp, các loại cây lấy củ, quả có thể dự trữ dài ngày thu hoạch sau Tết; đồng thời, tổ chức trồng ngay các loại rau cải ngắn ngày, dành khoảng 20% diện tích đất để trồng sớm các loại rau vụ hè, bảo đảm cân đối lứa lớp để cung cấp đủ rau xanh giai đoạn gối vụ; tổ chức chăm sóc vườn cây ăn quả bảo đảm trái cây trang trí mâm ngũ quả và phục vụ bữa ăn, hạn chế mua ngoài thị trường.

Cục Hậu cần-Kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị củng cố nhà ăn, nhà bếp, rà soát, bổ sung trang thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng. Các trung đoàn, lữ đoàn và tương đương xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, cơ quan hậu cần-kỹ thuật xây dựng thực đơn cho từng ngày Tết thống nhất, cân đối chất dinh dưỡng, khoa học, phù hợp khả năng chế biến và nguồn cung cấp thực phẩm.

Ngoài tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, các đơn vị trích quỹ thu từ tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm 5 ngày Tết bình quân 20.000 đồng/ người/ngày trở lên; xây dựng kế hoạch tổ chức thi gói bánh chưng, kiểm tra, chấm chéo cỗ Tết giữa các bếp ăn; đồng thời, chủ động khai thác, đặt hàng sớm các loại thực phẩm khô, gia vị tại các cơ sở uy tín để kiểm soát chất lượng và tránh mua giá cao.

Để chủ động bảo đảm giống cây xanh trồng sau Tết, cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xác định vị trí trồng phù hợp với quy hoạch doanh trại, chỉ tiêu 3-5 cây/người.

Để bảo đảm quân trang cho chiến sĩ mới, Cục Hậu cần-Kỹ thuật chỉ đạo Phòng Quân nhu phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân lực, nắm chỉ tiêu quân số, bám sát kế hoạch của Cục Quân nhu, tổ chức tiếp nhận và cấp phát các mặt hàng quân trang cho các đơn vị; kiểm tra kỹ từng loại mặt hàng quân trang cấp tại địa phương bảo đảm đúng chủng loại, chất lượng, màu sắc, đơn vị sản xuất, năm sản xuất theo quy định của Cục Quân nhu và có phương án tổ chức bù đổi tại đơn vị, bảo đảm bộ đội mang mặc vừa cỡ số quân phục, giày, dép, mũ và đủ tiêu chuẩn được hưởng.

Cục cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh xây dựng, củng cố doanh trại, bảo đảm cảnh quan môi trường khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp chuẩn bị đón Tết đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp với chiến sĩ mới ngay khi về đơn vị. Từ tháng 12/2025, các đơn vị trong toàn Quân đoàn đã quét sơn, ve 30.000m2 tường nhà ở, nhà làm việc, khu vực cổng, tường bao; quét vôi trên 3.000 gốc cây bóng mát.

Đáng chú ý, chủ động ươm giống trồng hoa, xác định thời gian trồng các loại hoa phù hợp để bảo đảm vườn hoa trong khuôn viên đơn vị nở đúng dịp Tết. Từ thời điểm trước Tết Dương lịch, 100% đơn vị đã hoàn thành công tác củng cố, chỉnh trang doanh trại chào đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trung tá Nguyễn Văn Đoàn, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trung đoàn 95 đã bổ sung doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt đủ tiêu chuẩn theo quy định, sẵn sàng bảo đảm tốt nhu cầu của chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu về đơn vị.

Dịp Tết Nguyên đán, Cục Hậu cần-Kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; chế độ bệnh viện, bệnh xá, buồng điều trị, nhất là chế độ trực chuyên môn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang bị y tế, sẵn sàng xử trí tình huống xảy ra; thường xuyên thực hiện lưu nghiệm thức ăn tại các bếp theo đúng quy định. Toàn Quân đoàn đã thành lập 19 hội đồng khám sức khỏe và tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, nhân viên quân y tham gia khám phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới.

Cục chỉ đạo Phòng Xe máyVận tải xây dựng kế hoạch cụ thể đón nhận chiến sĩ mới từ nhiều địa phương về vị trí đóng quân. Các đơn vị cấp sư đoàn, lữ đoàn kết hợp phương tiện hiện có và hợp đồng vận tải với các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách uy tín trên địa bàn, bảo đảm đủ phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Phương tiện tham gia vận chuyển chiến sĩ mới phải bảo đảm các quy định về an toàn, đủ ghế ngồi, mẫu mã đẹp; được bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định, có tình trạng kỹ thuật tốt, có đủ giấy tờ theo quy định, lái xe có trình độ chuyên môn, sức khỏe, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong quá trình vận chuyển quân, tuyệt đối không xếp quân số trên xe vượt quá số ghế theo thiết kế. Trong hợp đồng thuê vận chuyển với cơ sở dân sự, cơ quan hậu cần-kỹ thuật rà soát, tham mưu chỉ huy đơn vị lựa chọn doanh nghiệp vận tải có uy tín, bảo đảm an toàn...

Mặc dù thời gian gấp, các đơn vị phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cơ quan chuyên môn cấp trên và tinh thần tích cực, chủ động, lực lượng làm công tác hậu cần-kỹ thuật Quân đoàn 12 quyết tâm bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho đơn vị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.