Bảo đảm công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đạt chất lượng cao

Ngày 30/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ban Tổ chức.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp hiệu triệu, động viên, tạo khí thế cho các tầng lớp nhân dân và toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc thời gian chuẩn bị không còn nhiều, vì vậy, các tiểu ban và đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo, chất lượng, nghiêm túc để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu làm nổi bật lên một nhiệm kỳ đặc biệt với các sự kiện, chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước như: sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các phong trào như: dự án đường dây 500kV, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách đền ơn đáp nghĩa; thành tựu đối ngoại...

Bên cạnh đó, báo cáo phải súc tích, cô đọng, làm nổi bật tinh thần thi đua yêu nước, thoát khỏi lối mòn, đúc kết bài học mới, sâu sắc, quý báu; đồng thời, xác định rõ các phương hướng, tầm nhìn, thể hiện rõ vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc tạo động lực, thôi thúc, hiệu triệu và truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ.

z7066591315856-bf4dd3f5eae0763fd599d1175bfaf8be-6300-3735.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện nội dung, báo cáo Ban Tổ chức và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trong thời gian sớm nhất, bảo đảm công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc kịp tiến độ, đạt chất lượng cao.

Trước đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Theo báo cáo, đến hết tháng 8/2025, các ban, bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành Đại hội (hoặc hội nghị) cấp cơ sở và trên cơ sở, với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Nhìn chung, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp được tổ chức bảo đảm nội dung, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra. Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong năm năm qua, Đại hội thi đua yêu nước đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; đã lựa chọn, biểu dương, tôn vinh những điển hình, nhân tố mới, tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng...

Công tác tuyên truyền được quan tâm, đặc biệt trên các phương tiện thông tin, truyền thông, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân và động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến.

Công tác giới thiệu đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước cấp trên được thực hiện theo đúng quy định. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã dành thời gian dự và chỉ đạo, góp phần vào thành công của đại hội.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.