Mùa mưa bão ở miền Trung đang bước vào thời kỳ cao điểm, với diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cường độ ngày càng lớn, ảnh hưởng đến hệ thống vận hành lưới điện.
Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi, ngay từ đầu năm 2021, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng triển khai các kế hoạch trọng tâm như nâng cấp các trạm biến áp (TBA) 110 kV, đường dây 110 kV, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và đột xuất; hoàn thành các công trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên trước thời điểm mùa mưa bão bắt đầu. Song song với công tác sửa chữa, thay thế, nâng cấp thiết bị, Điện lực Đà Nẵng cũng chuẩn bị vật tư để sẵn sàng thay thế khi có sự cố do mưa bão.
Ông Hoàng Đăng Nam, Trưởng phòng Điều độ công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng chia sẻ: “Về vật tư dự phòng chúng tôi có khoảng 100 trụ điện các loại, 5.000m dây trung áp, 1.000m dây hạ áp, hơn 2.000 bộ đóng cắt tự động (Automat) để kịp thời thay thế, xử lý sự cố khi bão lụt..”
Đối với các khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, độ dốc lớn, khe suối… khó khăn cho việc phát quang hành lang tuyến và có nguy cơ cao xảy ra sự cố tại các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú (huyện Hòa Vang) hay khu vực bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà), các chi nhánh điện lực tăng cường tần suất kiểm tra và phát quang hành lang tuyến, thực hiện lắp bọc cách điện các điểm hở, xử lý các vị trí tiếp xúc phát sinh nhiệt độ cao…
Từ đầu năm đến nay, các đơn vị điện lực ở Đà Nẵng đã phát quang 26.044 vị trí; thực hiện treo biển cảnh báo an toàn xây dựng 311 vị trí công trình có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung áp và cao áp. Thực tế cho thấy, sau khi triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, các tuyến đường dây đã không còn xảy ra tình trạng sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện.
Bên cạnh công tác tổ chức tuyên truyền cho khách hàng, người dân khi sử dụng điện hiểu và nắm vững các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, Điện lực Đà Nẵng thành lập Đội xung kích ở công ty và các chi nhánh, với 72 thành viên, luôn túc trực hỗ trợ người dân thực hiện chằng chống nhà cửa gần hành lang tuyến, kiểm tra khu vực ngập úng để tiến hành phương án cắt, đóng điện hợp lý, an toàn và hiệu quả.
Ông Lê Anh Hoàng, cán bộ an toàn chuyên trách chi nhánh Điện lực Thanh Khê cho biết: Từ đầu mùa mưa bão, Điện lực Thanh Khê đã gửi thông báo bằng tin nhắn qua email, zalo, tin nhắn, đưa thông tin trên các nhóm, trang mạng xã hội, phát tờ rơi… tuyên truyền về an toàn sử dụng điện đến tận người dân.
Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra các vị trí cột, dây, trạm biếp áp… gần công trình đang xây dựng dang dở, có giàn giáo, dây tời…, có khả năng ngã đổ vào đường dây, lực lượng tuần tra sẽ làm việc, hỗ trợ khách hàng cố định giàn giáo, bảo đảm an toàn hành lang tuyến trên toàn hệ thống cung cấp điện. Trong quá trình mưa bão xảy ra có những nơi ngập lụt sẽ thông tin đến cho điện lực sẽ tiến hành kiểm tra và tiến hành cắt điện, đến khi nước rút, kiểm tra thấy không nguy hiểm tính mạng người dân thì điện lực làm việc lại với phường và đóng điện cho người dân.
Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng trong việc chống ngập úng cục bộ khi có mưa lớn cho những địa bàn trọng yếu, đông dân cư... Điện lực Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị quản lý hệ thống bơm đầu tư xây dựng đường dây, trạm biến áp tại bốn điểm bơm chống ngập tại quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn, đồng thời chuẩn bị nguồn điện dự phòng để cấp điện cho hệ thống bơm chống úng khi có sự cố do mưa lũ lớn.
Bước vào mùa mưa, Điện lực Đà Nẵng đã kịp thời tổ chức rà soát phương thức kết nối lưới của 89 xuất tuyến trung thế 22 kV đang vận hành, sẵn sàng chuyển đổi phương thức cấp điện để nhanh chóng cấp điện khi xảy ra sự cố. Ngành sử dụng camera nhiệt kiểm tra các vị trí tiếp xúc xấu trên lưới điện để xử lý ngay; kiểm tra các máy phát điện dự phòng, trạm biến áp lưu động, thiết bị chiếu sáng phục vụ tại hiện trường, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện vận tải, phương tiện thi công nhằm bảo đảm phương tiện, thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động.
Với tinh thần vừa phòng, chống bão vừa phòng dịch, Điện lực Đà Nẵng kết hợp linh hoạt nhiều giải pháp, bảo đảm nguyên tắc 5K + vaccine, 4 tại chỗ, khẩu trang, kính chống giọt bắn, đồ bảo hộ được Điện lực Đà Nẵng trang bị lực lượng công nhân trực tiếp, chuẩn bị sẵn sàng khi tham gia xử lý sự cố tại các địa điểm có yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt, với tinh thần không cán bộ, công nhân bị lây nhiễm.
Công ty cũng lập phương án và triển khai cấp điện liên tục, an toàn cho 31 bệnh viện, cơ sở y tế, đặc biệt là 02 bệnh viện dã chiến tại Ký túc xá phía Tây và 02 cơ sở sản xuất oxy. Trong đó, mỗi cơ sở có thêm ít nhất một nguồn dự phòng, với những cơ sở quan trọng, ngoài nguồn dự phòng trên hệ thống lưới, công ty chuẩn bị thêm máy phát diezen để sẵn sàng cung cấp khi hệ thống lưới quốc gia gặp sự cố.
Mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, vì thế công tác chuẩn bị với nhiều phương án, nhiểu giải pháp tích cực, hiệu quả, góp phần giúp Điện lực Đà Nẵng cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất, đời sống, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố cũng như của doanh nghiệp, duy trì nguồn điện ổn định trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống.