Báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành văn hóa trong các nhiệm vụ năm 2025

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền năm 2024.
Quang cảnh buổi gặp mặt nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.
Quang cảnh buổi gặp mặt nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành, phối hợp, tham gia đóng góp ý kiến, phản biện đối các hoạt động của Bộ trong năm 2024. Cũng trong năm nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thể chế chính sách quan trọng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trình các cấp có thẩm quyền thông qua, cụ thể Luật Di sản văn hóa năm 2024; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo…

Nhiều nghị định, thông tư đang trình Chính phủ từng bước hoàn thiện, tháo gỡ điểm nghẽn trong thể chế, tạo đồng thuận mạnh mẽ cho phát triển ngành trong thời gian tới. Công tác xây dựng môi trường văn hóa được quan tâm hơn, có chiều sâu hơn; công nghiệp văn hóa có bước tiến mới…

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2025, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy lưu ý, đây là năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả việc chỉ đạo, tổ chức thành công các ngày lễ lớn; tập trung xây dựng thể chế hoàn thành mười nhiệm vụ quan trọng; thúc đẩy hoàn thiện sớm chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; phát huy những thành quả của công tác hợp tác quốc tế văn hóa, khẳng định thương hiệu, giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Từ những hoạt động văn hóa, những dấu ấn tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè thế giới, tiếp tục thúc đẩy phát triển nguồn lực Việt Nam trong năm 2025.

Khái quát những nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách, định hướng lớn của ngành…

Tổng Biên tập báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ chia sẻ ý kiến.

Tổng Biên tập báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ chia sẻ ý kiến.

Năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi phương án sắp xếp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các nhiệm vụ được giao phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như các sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc, của Ngành như: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống Ngành Văn hóa; Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV năm 2025; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao bảo đảm nhân dân được đón Tết Ất Tỵ 2025 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm...

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 158/2024/QH15 của Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp tục triển khai: Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới…

Các tác giả có tác phẩm văn học được nghiệm thu.

Các tác giả có tác phẩm văn học được nghiệm thu.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành theo đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2021-2026 đã được phê duyệt và triển khai Đề án Định hướng công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030. Tập trung hoàn thành Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025)...

Xây dựng các kế hoạch, báo cáo khả thi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quản lý và tổ chức lễ hội; trước mắt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tiếp tục triển khai tích cực, bài bản công tác ngoại giao văn hóa, chuyển tư duy “Gặp gỡ, giao lưu” sang “Hợp tác đích thực”. Chủ động tăng cường, mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của ngành; ký kết, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế về Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần quan trọng quảng bá về đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển.

Triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Tiếp tục xây dựng chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em và các nội dung, nhiệm vụ về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em.

Hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tổ chức, điều hành các hội thi, giải thể thao quần chúng toàn quốc, lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao theo kế hoạch. Tập trung cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tại Thái Lan, Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 4 (AYG 4) tại Bahrain, Đại hội Thể thao thế giới (World Games) tại Trung Quốc và các sự kiện thể thao quốc tế năm 2025.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ thông tin với báo chí.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ thông tin với báo chí.

Nghiên cứu các giải pháp đột phá, mạnh mẽ để phát triển du lịch; khẩn trương hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số toàn diện; phát động Phong trào thi đua “Dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ ân cần, ứng xử văn minh, môi trường xanh sạch”, mang đến “nụ cười du lịch Việt Nam”. Xây dựng Chương trình quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới giai đoạn 2026-2030. Xây dựng chương trình, chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch theo cách làm mới, góp phần phát triển du lịch Việt Nam nhanh, toàn diện và bền vững.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Lê Phúc phát biểu.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Lê Phúc phát biểu.

Tham gia, tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá giới thiệu du lịch tại các thị trường trọng điểm; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin tại Đức 2025, Hội chợ Travex 2025 tại Malaysia và triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2025 tại các thị trường trọng điểm. Tổ chức lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Du lịch. Hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025. Phấn đấu năm 2025, ngành Du lịch đón và phục vụ 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; 120-130 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 980 đến 1.050 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Tạo "bứt phá” từ sức mạnh của văn hóa, di sản Việt Nam

Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra yêu cầu đột phá ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có trụ cột bản sắc và giá trị văn hóa. Để khơi dậy các giá trị di sản thành động lực tăng trưởng, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tưởng niệm 34 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Sáng 9/9, tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn đại biểu tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm 34 năm Ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (trái) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Sẻ chia nét tương đồng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, ngày 7/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số tổ chức Lễ ra mắt nền tảng VTVgo The Next. (Ảnh: VTV)

VTVgo The Next - Mở ra hệ sinh thái trải nghiệm mới

Ngày 7/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.