Báo chí Lào: Hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt

Ngày 4/5, Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng bài viết “Tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt”.

Báo Pathetlao Daily ngày 3 và 4/5 đăng hai bài viết về quan hệ giữa Việt Nam và Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)
Báo Pathetlao Daily ngày 3 và 4/5 đăng hai bài viết về quan hệ giữa Việt Nam và Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bài báo viết, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng của hai nước Lào-Việt Nam, hai nước cùng nhau tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022 cũng như kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong bầu không khí sôi nổi, thắm tình đoàn kết, hữu nghị để các thế hệ trẻ biết, hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào-Việt Nam 2022, hai bên đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2021 đã đạt được những thành tựu về nhiều mặt như hợp tác chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh tiếp tục được duy trì tốt, thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước; hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo được mở rộng dưới nhiều hình thức, hiện nay có hơn 14 nghìn sinh viên Lào đang nghiên cứu, học tập tại Việt Nam.

Về phương hướng kế hoạch hợp tác năm 2022, hai bên đã thống nhất tiếp tục tổ chức triển khai các nội dung trong tuyên bố chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước; tiếp tục hợp tác chặt chẽ duy trì ổn định tình hình chính trị, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; xây dựng đường biên giới Lào-Việt Nam thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện, ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực, quốc tế; hai bên phấn đấu đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương tăng 10-15% so với năm trước; tiếp tục triển khai biên bản ghi nhớ về hợp tác trên lĩnh vực giao thông-vận tải, hợp tác phát triển các dự án điện tại Lào, kết nối hệ thống điện, mua-bán điện; sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của hai nước và hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng.

Báo chí Lào: Hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt -0
 Báo chí Lào khẳng định, mối quan hệ giữa hai nước đem lại lợi ích thiết thực trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam và Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trước đó, ngày 3/5, Báo Pathetlao Daily đăng bài viết “Mối quan hệ Lào-Việt Nam đem lại lợi ích thiết thực trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước”. Bài báo viết, mối quan hệ bền chặt Lào-Việt Nam được hình thành từ lịch sử bảo vệ, xây dựng đất nước; nhân dân hai nước, đặc biệt là người dân ở khu vục biên giới đã cùng sinh sống, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày, nhất là khi xảy ra thiên tai; hai nước luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị, gắn bó thân thiết từ lâu đời.

Bài báo khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng, nhân dân hai nước dày công vun đắp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật phát triển chung của hai đất nước trên con đường phát triển phồn vinh, thịnh vượng, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước, hai nước đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước. Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước hòa bình, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào, hai nước đã ký kết các hiệp ước và thỏa thuận hợp tác giữa Lào-Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Sang thế kỷ 21, là thời kỳ hai nước tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, sâu rộng trên cơ sở những thành tựu quan trọng về nhiều mặt; những thành tựu đạt được từ hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, hợp tác giữa các địa phương đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng, phát triển, hội nhập khu vực, quốc tế của mỗi nước; người dân hai nước vinh dự, tự hào về quá trình hình thành, phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có, đóng góp thực chất vào công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước.

Bài báo kết luận, năm 2022, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022) và nhiệt liệt chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022. Đây là dịp hai nước cùng nhau tiếp tục chứng minh khẳng định, quyết định phấn đấu tiếp nối, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng tươi đẹp, vững bền, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực, quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.