Báo chí cách mạng với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới

Đó là chủ đề tọa đàm do Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 17-6, tại Hà Nội, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chủ trì tọa đàm có các đồng chí ủy viên T.Ư Đảng: Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Đào Ngọc Dung trình bày và các tham luận tại buổi tọa đàm nêu bật vị trí, vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng Đảng; Những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam đối với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới; vai trò, vị trí của đội ngũ người làm báo với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay; kinh nghiệm, bài học thực tiễn của phóng viên, biên tập viên viết bài về công tác xây dựng Đảng; những vấn đề trọng tâm mà báo chí cần tập trung trong thời gian tới, nhất là về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Báo chí cách mạng Việt Nam có vị trí, vai trò rất quan trọng vì đó là tiếng nói của Đảng, của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và là diễn đàn của nhân dân ta. Người làm báo vinh dự được gánh trọng trách ấy càng phải thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí, các hội nhà báo và người cầm bút là, không chỉ trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, mà phải tích cực hơn nữa, thường xuyên hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người làm báo.

Để tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, đồng chí Thuận Hữu đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu đậm về sự kiện chính trị quan trọng này, mở các chuyên mục về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; chuyên mục đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chuyên mục tổng kết 30 năm đổi mới,v.v. Qua đó, làm nổi bật những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện, khẳng định quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, đồng thời tích cực đấu tranh chống các luận điệu thù địch, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng.

* Ngày 17-6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu khu vực phía bắc, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và ba năm thành lập Tạp chí Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật.

Ba năm qua, Tạp chí Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật đã bám sát các chủ trương, đường lối phát triển văn hóa của Đảng, bám sát đời sống văn học nghệ thuật trong nước, tổ chức diễn đàn thảo luận, trao đổi sâu rộng. Tạp chí đã đăng gần một nghìn bài viết của hơn sáu trăm cộng tác viên là những nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Trong đó, nhiều bài có tính định hướng về văn học nghệ thuật với đời sống, văn học nghệ thuật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

Tại buổi gặp mặt, các cộng tác viên đã thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, thúc đẩy nền văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng; tăng cường đấu tranh với những luận điểm sai trái; tổng kết, bổ sung thực tiễn nhằm góp phần xây dựng đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).

[Video] Thời sự 24h ngày 2/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 2/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. 

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an, chủ trì họp báo.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16% so cùng kỳ năm 2025

6 tháng cuối năm, lực lượng Công an tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần kiến tạo phát triển và đóng góp mục tiêu phát triển 2 con số.

Quang cảnh hội nghị.

Đối ngoại nhân dân phải được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển Hà Nội và đất nước

Công tác đối ngoại nhân dân phải được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển Hà Nội và đất nước; chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị hợp tác, góp phần xây dựng nền tảng xã hội thuận lợi cho đối ngoại và nâng cao vị thế của Thủ đô trong giai đoạn mới.