Báo chí Cách mạng Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên mới

Tròn 1 thế kỷ, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Khi Thủ đô Hà Nội và đất nước đang tiến vào kỷ nguyên mới, Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục cống hiến, viết nên những trang sử mới, góp sức vì đất nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội báo toàn quốc năm 2025. (Ảnh: PHONG ANH)
Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội báo toàn quốc năm 2025. (Ảnh: PHONG ANH)

Trên hành trình vĩ đại tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận ra sức mạnh và vai trò to lớn của báo chí trong đấu tranh cách mạng. Ban đầu, Người tập viết báo, trở thành nhà báo, rồi tham gia thành lập tờ “Le Paria” (Người cùng khổ) tại Pháp, trực tiếp làm chủ nhiệm kiêm chủ bút.

Khi trở về Trung Quốc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí thành lập tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam mang tên “Thanh Niên” - cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - do Người làm chủ bút, kiêm viết báo. Số báo đầu tiên xuất bản ngày 21/6/1925, đánh mốc son lịch sử Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến nay đã tròn 100 năm…

Lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn gắn với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, giành và giữ độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, báo chí đã góp phần hiệu triệu sức người, sức của, cổ vũ toàn dân tộc đứng lên đánh đuổi kẻ thù.

19-6-bao-2.jpg
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa đọc phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân về Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Các thế hệ nhà báo, phóng viên không ngại gian khổ, hy sinh, trực tiếp có mặt ở tuyến đầu khói lửa, nếm mật nằm gai, phản ánh kịp thời khí thế chiến đấu, cổ vũ quân và dân ta đoàn kết đánh giặc.

Nhiều nhà báo đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt, máu của họ hòa vào trang sử vàng của báo chí cách mạng và dân tộc Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, lý tưởng và niềm tin cách mạng.

Trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, nhất là những năm gần đây, các cơ quan báo chí trong cả nước đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện và ấn tượng, bắt nhịp với xu thế phát triển của thời đại.

Cùng với đó, đội ngũ những người làm báo tiếp tục thực hiện xuất sắc trách nhiệm, vai trò đưa đường lối cách mạng trong giai đoạn mới đến với các tầng lớp nhân dân; phản ánh thực tiễn phong phú, sáng tạo của từng địa phương, từng ngành, phát hiện và đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống kinh tế-xã hội, góp phần “giải tỏa” kịp thời những bức xúc trong xã hội; cổ vũ, động viên và nhân rộng những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-bui-thi-minh-hoai-5.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Báo chí vừa là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; vừa là diễn đàn quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hòa trong dòng chảy chung ấy, báo chí Thủ đô Hà Nội đã có từ rất sớm và ngày càng phát triển lớn mạnh.

Ngày 14/10/1954, bốn ngày sau khi Thủ đô được giải phóng, một trạm truyền thanh cố định được lắp đặt tại Nhà Thông tin-Triển lãm Thủy Tạ đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sau này.

Ngày 24/10/1957, tờ Thủ đô Hà Nội (tiền thân của báo Hànộimới) phát hành số đầu tiên. Báo Hànộimới, tờ báo chủ lực, cơ quan của Thành ủy Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng chính là tờ báo vinh dự được Bác Hồ hai lần đặt tên.

Ngày 1/1/1999, Báo Kinh tế & Đô thị, cơ quan ngôn luận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chính thức phát hành trở thành kênh truyền thông uy tín, phản ánh sát thực đời sống đô thị và kinh tế Thủ đô...

Báo chí Hà Nội là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Thủ đô với bề dày truyền thống văn hiến, anh hùng.

Cùng với Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, các cơ quan báo chí như: Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, An ninh Thủ đô, các ấn phẩm, kênh thông tin chuyên biệt như Tạp chí Người Hà Nội đã nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Báo chí Hà Nội với đặc điểm nổi bật là tính chính trị, sự nghiêm túc, chuẩn mực, luôn là kênh thông tin chính xác, tin cậy; là “vũ khí sắc bén” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc; cổ vũ, động viên, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của Thủ đô và đất nước cả trong đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất và công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội, báo chí không chỉ là phương tiện phục vụ công tác chính trị, mà còn là người đồng hành tin cậy.

19-6-bao-1.jpg
Các nhà báo cùng các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa cùng trải nghiệm phụ san của Báo Nhân Dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Cùng với các cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và cả nước luôn theo sát tình hình phát triển của Thủ đô, kịp thời lan tỏa thông tin về kết quả, những khó khăn, vướng mắc và cả những góp ý thẳng thắn, chân thành.

Cấp ủy, chính quyền thành phố luôn coi báo chí là kênh thông tin quan trọng hàng đầu để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Nhờ đó, Hà Nội đã kịp thời, chủ động phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế; đạt được nhiều thành tựu to lớn, ngày càng xứng đáng với vị trí, vai trò là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, giáo dục và hội nhập quốc tế.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, báo chí đã song hành cùng Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, thử thách như đại dịch Covid-19 hay đợt mưa lũ kỷ lục do cơn bão số 3 - Yagi gây ra, đạt được kết quả ấn tượng.

Hà Nội luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực sự là điểm đến an ninh, an toàn hàng đầu thế giới. Kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng ấn tượng. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,52%; thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên đạt 513 nghìn tỷ đồng, cao nhất cả nước, tăng gần 28,3% so với năm 2023.

Quý I/2025, vượt qua những tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu, GRDP Hà Nội vẫn tăng 7,35% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm đạt 362,1 nghìn tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm 2024...

Báo chí Hà Nội đã cổ vũ và hòa nhịp cùng thành phố không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, mà còn chủ động xây dựng các chủ trương, quyết sách lớn, tiêu biểu như: Luật Thủ đô 2024, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. “Bộ ba” có ý nghĩa chiến lược này chính là cẩm nang hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”.

Hà Nội còn là đơn vị gương mẫu, đi đầu triển khai thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Vừa qua, trong thời gian ngắn, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tích cực triển khai, thống nhất sắp xếp từ 526 xã, phường, thị trấn còn 126 xã, phường mới, bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

Cùng với đó, thành phố thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển tiêu biểu như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, đưa vào vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh-Hà Đông, Nhổn-Cầu Giấy)...

Trong quá trình giải quyết công việc, mỗi khi phát sinh những vấn đề khó khăn, thành phố luôn nhận được sự sẻ chia, đồng hành của báo chí.

Bằng ngòi bút chính trực và nhân văn, báo chí đã góp phần thúc đẩy tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự hy sinh của cá nhân, cộng đồng vì lợi ích chung.

Năm 2025 và những năm sắp tới, Thủ đô Hà Nội đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, với hàng loạt nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và đặc biệt là phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân.

Đặc biệt, các cấp, các ngành thành phố phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là “Bộ tứ trụ cột” để Việt Nam cất cánh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, cùng với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thành ủy mong muốn và tin tưởng luôn luôn có sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí, của đội ngũ những người làm báo Hà Nội và cả nước, để mỗi bài báo, mỗi dòng tin đều mang tinh thần xây dựng, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, vun đắp niềm tin, sự đồng thuận vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc của Thủ đô và đất nước...

Báo chí cần chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về các chủ trương, chính sách lớn của Thành phố, đặc biệt là trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - một vấn đề cấp thiết, cần sự thấu hiểu, đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân.

Ngày nay, trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí cả nước cũng như báo chí Thủ đô đang đứng trước những thách thức và cả cơ hội rất lớn.

Để xây dựng nền báo chí cách mạng của Thủ đô đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, tôi đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội sẵn sàng tâm thế và nỗ lực cao nhất để sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, người làm báo; chủ động làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra ổn định, thành công về mọi mặt.

Mỗi cơ quan báo chí cần không ngừng đổi mới, lấy con người làm trung tâm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là phải đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng các tòa soạn hội tụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất, đổi mới sáng tạo...

Đội ngũ người làm báo Thủ đô phải luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tâm huyết và trách nhiệm cao với nghề, đi đầu trong đổi mới sáng tạo; ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm chủ mặt trận tư tưởng, văn hóa; được bạn đọc Thủ đô và cả nước yêu mến, tin cậy.

Thành ủy Hà Nội sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí đổi mới và phát triển.

Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để chúng ta thêm trân trọng những giá trị truyền thống, đồng thời nhận diện rõ những thách thức và định hướng phát triển trong tương lai.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm báo, chúng ta tin rằng, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Thủ đô sẽ tiếp tục là ngọn cờ xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần xứng đáng vào thành công của cuộc cách mạng mới, đưa Thủ đô và đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị phiên làm việc buổi chiều.

Nghiên cứu đề xuất thành lập một số lực lượng mới, bảo đảm vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội

Thực hiện chương trình làm việc, chiều 4/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.