Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào góp phần quan trọng củng cố quan hệ hai nước Việt Nam-Lào

Ngày 28/6, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tới chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã chuyển các lẵng hoa và những lời chúc tốt đẹp của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung và của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong suốt 40 năm qua, góp phần xây dựng, phát triển đất nước Lào, giúp cho uy tín và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tin tưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược giúp Đảng và Nhà nước Lào tổ chức triển khai hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại, góp phần xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Nhấn mạnh vai trò trọng yếu của Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ tin tưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược giúp Đảng và Nhà nước Lào tổ chức triển khai hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại, góp phần xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần củng cố cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Bày tỏ cảm ơn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng mong muốn trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam thúc đẩy các bộ, ngành liên quan hai nước thực hiện tốt nội dung các thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Thay mặt Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban Thongsavanh Phomvihane chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung, của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng gửi đến toàn thể cán bộ và nhân viên của Ban nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập; cảm ơn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã luôn hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua, góp phần giúp Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.