Bác sĩ Việt Nam nhận giải thưởng về phòng chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương

Hơn 30 năm trong ngành nhãn khoa, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp là một người tận tâm, có tay nghề chuyên môn cao, có nhiều ý tưởng sáng tạo và đóng góp to lớn cho hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa mắt.
Giáo sư Ava Hossain, Chủ tịch Hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương, trao giải cho bác sĩ Nguyễn Viết Giáp.
Giáo sư Ava Hossain, Chủ tịch Hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương, trao giải cho bác sĩ Nguyễn Viết Giáp.

Thông tin từ Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tại Đại hội lần thứ 38 của Hiệp hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, tối 25/2, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện đã được trao Giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng, chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương.

Đại hội có sự tham gia của 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Tại Đại hội này, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 17 cá nhân tiêu biểu đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực vinh dự được Giáo sư Ava Hossain, Chủ tịch Hiệp hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương trao Giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng, chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương.

Đây là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực nhãn khoa của khu vực dành cho những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống mù lòa.

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp đã vinh dự được nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2022 vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lần thứ hai, ông được phong tặng danh hiệu này (lần đầu vào năm 2012).

Cũng trong năm 2022, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp là một trong 10 Công dân Ưu tú được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vinh danh vì những thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh. Năm 2021, ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và là bác sĩ đầu tiên của tỉnh được tặng danh hiệu cao quý này.

Theo đánh giá của Hiệp hội Nhãn khoa Việt Nam, hơn 30 năm hoạt động trong ngành nhãn khoa, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp là một bác sĩ tận tâm, có tay nghề chuyên môn cao, có nhiều ý tưởng sáng tạo và đóng góp to lớn cho hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa mắt và công tác phòng, chống mù lòa cho cộng đồng. Đến nay, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp có hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và ý tưởng sáng tạo có giá trị.

Tiêu biểu là 2 sáng kiến khoa học và ý tưởng sáng tạo có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc như sáng kiến “Đánh giá các giải pháp can thiệp đối với kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc mắt của học sinh Trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” được các tổ chức phi chính phủ, ngành nhãn khoa ở các địa phương trong cả nước tham khảo làm cơ sở khoa học khi xây dựng, lập đề án chăm sóc mắt cho học sinh.

Giáo sư Ava Hossain, Chủ tịch Hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương, trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Giáo sư Ava Hossain, Chủ tịch Hội Nhãn khoa châu Á-Thái Bình Dương, trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các y, bác sĩ, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh ở lĩnh vực nhãn khoa sử dụng làm tài liệu tham khảo để phục vụ công tác nghiên cứu và học thuật.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp còn có hơn 10 đề tài nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo mang lại giá trị thực tiễn cao như nghiên cứu đánh giá các bệnh gây mù lòa có thể phòng tránh được tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; kết quả điều chỉnh tật khúc xạ bằng phương pháp chỉnh hình giác mạc với kính tiếp xúc qua đêm Ortho-K; lượng giá chương trình chăm sóc mắt dựa vào cộng đồng… và nhiều sáng kiến hữu ích khác như bảng thị lực đơn giản để phát hiện mù lòa tại cộng đồng, bàn cố định trẻ em để thực hiện một số phẫu thuật và thủ thuật chuyên khoa mắt, cải tiến ống nghe tim phổi thành dụng cụ hỗ trợ giao tiếp với người khiếm thính…

Chỉ tính riêng trong 10 năm qua, các sáng kiến này đã giúp hơn 114.000 người cao tuổi được khám, cấp thuốc miễn phí, hơn 17.500 người được phẫu thuật, góp phần hạ thấp tỷ lệ mù lòa tồn đọng ở người trên 50 tuổi tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ 3,31% năm 2007 còn 1,69% năm 2020.

Toàn tỉnh có hơn 200.000 học sinh đã được sàng lọc miễn phí, hơn 15.000 học sinh nghèo được tặng kính, tăng tỷ lệ sử dụng kính ở học sinh bị tật khúc xạ từ 32,7% năm 2012 lên 91,3% năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.