Bắc Ninh: Nước lũ ở các sông dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu dân cư

Tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn biến phức tạp sau ảnh hưởng của bão số 4. Nước lũ ở các sông dâng cao gây ngập lụt ở nhiều địa phương, hầu hết các hồ chứa đều bị nước thoát qua đập tràn.

Nước lũ từ sông Cầu tràn vào sân đình Vân Hà. (Ảnh: ĐG)
Nước lũ từ sông Cầu tràn vào sân đình Vân Hà. (Ảnh: ĐG)

Mặc dù từ 20 giờ ngày 24/8 đến 6 giờ ngày 25/8, trên toàn tỉnh không ghi nhận mưa, nhưng mực nước nhiều sông vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trên hệ thống sông Cầu và sông Thương.

Các hồ chứa đang ở trạng thái đầy, 35/42 hồ tràn qua tràn tự do (tổng dung tích đạt khoảng 104,5%), trong đó hồ Cẩm Sơn tràn cao nhất khoảng 88cm. Toàn tỉnh đang vận hành 682 máy bơm tiêu để ứng phó.

Theo số liệu quan trắc hồi 6 giờ ngày 25/8/2026, mực nước sông Cầu đang lên chậm và duy trì trên các mức báo động: tại trạm Phúc Lộc Phương: 8,09m (trên báo động III 0,09m; cao độ mặt đê 10,2m). Tại trạm Đáp Cầu: 5,79m (trên báo động II 0,49m; cao độ mặt đê 8,4m).

Mực nước sông Thương cũng rất cao: trạm Cầu Sơn đạt 17,28m (trên báo động III 1,28m, mức khẩn cấp), trạm Phủ Lạng Thương 7,07m (trên báo động III 0,63m). Sông Lục Nam đang xu hướng xuống dần.

1787625042227-5580864890428389193-5580864890428389193-882b89a186ebecec0ae552c6de876c40.jpg
Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh bị nước lũ gây ngập lụt. (Ảnh: ĐG)

Nhiều đoạn đê tả, hữu sông Thương, đê Ba Tổng và đê hữu Lục Nam xuất hiện thấm lậu, rò rỉ; một số điểm sự cố đê đã được xử lý tạm thời (lọc ngược, phủ bạt, đắp bao tải) và đang được theo dõi chặt.

Đến nay tỉnh Bắc Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp là rất lớn: 2.491 nhà bị ngập lụt, 2.181 hộ phải di dời hoặc di chuyển tài sản, 2.457 hộ bị cô lập, 13.385ha cây trồng ngập úng, 44 trạm bơm bị ngập, cùng nhiều điểm sạt lở giao thông và sự cố đê điều.

Có mặt tại khu vực ngập lũ ở hai làng Vân Hà và Thổ Hà, đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Bí thư phường Vân Hà cho biết: Hai làng có hơn 3.000 hộ dân sinh sống ngoài bãi sông nên thường xuyên chịu ngập lụt khi nước sông Cầu lên báo động 2. Hiện nay, các lực lượng tại địa phương tập trung bảo đảm an sinh cho đời sống nhân dân, không để người dân nào thiếu nhu yếu phẩm, sẵn sàng ứng phó với tình huống phức tạp; đồng thời chuẩn bị tẩy trùng dọn dẹp vệ sinh khi nước rút để chủ động chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

1787625042241-5580864890428389193-5580864890428389193-8e81b586bee41c0486e208fdef03b2eb.jpg
Chùa và đình làng Vân Hà bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: ĐG)

Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương xuống các điểm nóng để kiểm tra, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra tình hình đê điều, công trình phòng, chống lũ tại xã Tiên Lục và xã Phúc Hòa.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại các phường Phượng Sơn, xã Lục Nam và Trạm bơm Cống Bún, phường Tiền Phong.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra các điểm sạt lở, ngập úng ảnh hưởng giao thông do bão số 4 gây ra tại xã Vân Sơn, Dương Hưu và Sơn Động; trong đó tập trung vào vị trí sạt lở ta-luy âm tại Quốc lộ 31 và tại Quốc lộ 279, đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi mưa lớn tiếp tục.

Dự báo, ngày 25 và 26/8, Bắc Ninh còn mưa, mưa vừa và dông, tập trung chủ yếu chiều tối, đêm và sáng do ảnh hưởng xa của hoàn lưu bão số 4. Tình hình mực nước sông Cầu và sông Thương đang được theo dõi sát sao trong những giờ tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện các cơ quan liên quan đã thực hiện bàn giao, tiếp nhận các nội dung theo quy định. (Ảnh: Đức Lam)

Bàn giao nhiệm vụ công tác Dân vận

Chiều 24/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận của Đảng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Nước lũ làm chia cắt giao thông tại Bắc Ninh (Ảnh, ĐG)

Bắc Ninh: Quân đội hỗ trợ Nhân dân chống lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và sản xuất đồng thời lực lượng quân đội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Lãnh đạo phường Hải An (Hải Phòng) công bố, trao các quyết định thành lập cơ sở giáo dục công lập, các tổ chức đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp trên địa bàn phường. (Ảnh: HẢI AN)

Hải Phòng giảm 570 đầu mối giáo dục công lập sau sắp xếp

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai, thành lập Tổ công tác để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương.

Ông Vũ Đình Mạnh (bên trái) giới thiệu tác phẩm cho khách tham quan.

Gốm sứ kể chuyện lịch sử

Bộ tác phẩm “Gốm sứ kể chuyện lịch sử” với hơn 50 tác phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo công phu của nhóm nghệ nhân gốm Bát Tràng.

Với 39 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp, Bắc Ninh còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp.

“Thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh bước vào vận hội mới

Với một hành trình phát triển bền bỉ, cùng tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn qua nhiều giai đoạn, Bắc Ninh từ “thủ phủ công nghiệp” của miền bắc đã sẵn sàng thế và lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năng động, hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.