Bắc Giang, Hải Dương đẩy mạnh liên kết vùng

Chiều 12/4, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang và Hải Dương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai tỉnh.
Xây dựng cầu Đồng Việt kết nối hai tỉnh Hải Dương, Bắc Giang.
Xây dựng cầu Đồng Việt kết nối hai tỉnh Hải Dương, Bắc Giang.

Bắc Giang và Hải Dương là hai tỉnh giáp ranh, đều là những vùng đất giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng và tinh thần cách mạng. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường hợp tác thúc đẩy liên kết vùng, những năm qua, hai tỉnh Hải Dương-Bắc Giang đã triển khai nhiều chương trình, nội dung hợp tác.

Rõ nét nhất là hai tỉnh phối hợp chặt chẽ để đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn và cầu Đồng Việt kết nối khu vực huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, mở ra không gian, động lực phát triển mới.

Hai tỉnh đang rất tích cực cùng tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới đối với Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc...; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời hỗ trợ, động viên nhau những lúc khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn có những nội dung chưa phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kết quả chưa đáp ứng được như kỳ vọng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, hai địa phương cần tiếp tục tính toán kết nối đường thuỷ, đường bộ, đường sắt; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế.

Thời gian tới Ban thường vụ hai tỉnh xác định cần tập trung vào các nội dung, tạo điểm nhấn liên kết vùng như: Phối hợp, nghiên cứu, trao đổi thông tin trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của hai tỉnh bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hợp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chia sẻ kinh nghiệm công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị.

Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông tăng cường kết nối không gian giữa hai tỉnh. Cụ thể như phối hợp đầu tư hoàn thành xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn hai bên đầu cầu, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước tháng 9/2024.

Hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh sớm hoàn thiện hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là di sản thế giới; tăng cường phối hợp trong công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu vực giáp ranh; kiểm soát hiệu quả các nguồn thải để cải thiện chất lượng nước sông Cầu, sông Lục Nam.

Các cơ quan, sở, ban, ngành của hai tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, tích cực tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân hai tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.