Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, trước khi chuyển mưa lớn diện rộng

Chiều 9/8, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có nhận định về nguyên nhân đợt nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ, Trung Bộ và dự báo về đợt mưa diện rộng sắp tới.
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay từ đầu tháng 8, nắng nóng bắt đầu xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, sang ngày 3/8 mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và kéo dài cho đến hiện nay.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-38 độ C, một số nơi hơn 38 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,6 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 39 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) 38,9 độ C;… Nguyên nhân được xác định là do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn.

Thông tin về diễn biến thời tiết trong những ngày tiếp theo, ông Vũ Anh Tuấn cho biết, ngày 10/8, ở Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, riêng nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 11/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Ngoài ra, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 10/8 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Từ khoảng ngày 12-13/8, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết thêm, trên các sản phẩm dự báo thu nhận được được đến thời điểm chiều nay (9/8) cho thấy, từ đêm 10/8, trên khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện một vùng hội tụ gió tây nam nên khả năng cao từ thời gian này mưa vừa, mưa to và dông diện rộng cũng bắt đầu xuất hiện trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ ở một vài nơi có mưa rất to. Từ đêm 12/8, vùng mưa vừa, mưa to có khả năng lan rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và có khả năng duy trì đến ngày 15/8.

Về đợt mưa này, do ảnh hưởng của hội tụ gió tây nam từ tầng thấp lên tầng cao nên mưa to thường xảy ra trên những khu vực hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường độ mưa rất lớn và xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.