Ba dấu ấn nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong IPU

Từ ngày 2-8/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 150, thăm chính thức Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Uzbekistan. 

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU, tại Bahrain, ngày 11/3/2023. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU, tại Bahrain, ngày 11/3/2023. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Đôn Tuấn Phong đã chia sẻ 3 dấu ấn nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong IPU thời gian qua.

Phóng viên: Xin đồng chí chia sẻ về hành trình gia nhập, tham gia và những đóng góp nổi bật của Việt Nam tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) thời gian qua?

Đồng chí Đôn Tuấn Phong: Kể từ khi được thành lập vào năm 1889 cho đến nay, IPU ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong bối cảnh thế giới tiếp tục chứng kiến xu hướng phân tuyến, phân mảnh, khiến những thách thức toàn cầu trở nên nan giải hơn, đòi hỏi những giải pháp tổng thể và sự chung sức, đồng lòng của các quốc gia, mà trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của các nghị viện trên thế giới.

Đại hội đồng IPU vì thế là trung tâm hoạt động ngoại giao nghị viện toàn thế giới vì hòa bình, hợp tác, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy các cơ chế hợp tác liên nghị viện, đồng hành cùng Liên hợp quốc thảo luận các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, củng cố đoàn kết, xây dựng chương trình nghị sự đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, kể từ khi gia nhập IPU vào năm 1979, trong hơn 45 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn thể hiện sự tham gia, đóng góp tích cực, có trách nhiệm, cùng nghị viện các nước chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, luật pháp, không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế, mà còn đảm bảo phát triển bền vững, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, luôn lấy người dân làm trung tâm của quá trình xây dựng chính sách. Sự tham gia, đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong IPU có thể được đúc kết trong 3 dấu ấn nổi bật sau:

Thứ nhất, tại IPU, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đề xuất nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU; sẵn sàng cùng với IPU và Nghị viện các nước thành viên thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần xây dựng hòa bình và phát triển bền vững vì lợi ích của nhân dân các nước trên thế giới.

Thứ hai, trong quá trình tham gia IPU, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của IPU. Nổi bật nhất là việc đăng cai thành công Đại hội đồng IPU-132 năm 2015 tại Hà Nội với chủ đề “Các Mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động”, thu hút sự tham dự của hơn 160 đoàn nghị viện các nước. Tại Đại hội đồng này, Việt Nam cùng các nước đã thông qua Tuyên bố Hà Nội nhằm thúc đẩy hành động của nghị viện trong việc triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Đây là di sản lớn; thể hiện sự đóng góp nổi bật của Việt Nam trong giải quyết các thách thức chung cùng cộng đồng quốc tế.

Tháng 9/2023, cũng tại Hà Nội, Việt Nam đã đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, với sự tham dự của gần 700 đại biểu trong và ngoài nước. Sau 8 năm kể từ Tuyên bố Hà Nội, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử với một bản tuyên bố đầu tiên được đưa ra tại một kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu.

Thứ ba, Quốc hội Việt Nam cũng đã tham gia vào các cơ chế lãnh đạo, điều hành của IPU, như đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU vào các năm 2006, 2016); Chủ tịch Nhóm ASEAN+3 tháng 11/2021. Đặc biệt, đại diện Quốc hội Việt Nam được Đại hội đồng IPU tín nhiệm hai lần bầu vào Ban Chấp hành IPU (các nhiệm kỳ 2007-2011 và 2015-2019), được bầu làm Phó Chủ tịch IPU (các năm 2009 và 2019). Điều này thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm rất cao của các nghị viện quốc tế dành cho năng lực lãnh đạo, dẫn dắt của Quốc hội Việt Nam.

Dự kiến, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng IPU-150 lần này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Hành động của Nghị viện vì sự phát triển và công bằng xã hội”, tiếp xúc song phương với lãnh đạo Ban Thư ký IPU, lãnh đạo nghị viện các nước và các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác với IPU, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước và các đối tác, qua đó tiếp tục tăng cường sự tham gia, đóng góp của Việt Nam trong IPU cũng như tại các diễn đàn đa phương, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và các nguồn lực bên ngoài để hiện thức hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.