ASIAD 19: Karate giành Huy chương Vàng thứ 3 cho Việt Nam

Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Ngọc Trâm đã có bài biểu diễn đạt số điểm rất cao 42,70 ở chung kết kata đồng đội nữ bộ môn karate, qua đó nhận tấm Huy chương Vàng trong khi Malaysia chỉ đạt số điểm 39,00.
Niềm tự hào với tấm Huy chương Vàng quý giá tại Đại hội thể thao châu lục.
Niềm tự hào với tấm Huy chương Vàng quý giá tại Đại hội thể thao châu lục.

Trước đó trong ngày thi đấu hôm nay (6/10) tại ASIAD 19, 3 nữ võ sĩ Việt Nam vượt qua đối thủ đối thủ Campuchia để vào chung kết nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ môn karate. Đối thủ của Việt Nam trong trận tranh Huy chương Vàng là các cô gái Malaysia.

Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Ngọc Trâm đã có bài biểu diễn đạt số điểm rất cao 42,70, qua đó bỏ xa nước bạn Malaysia chỉ đạt số điểm 39,00.

Phần thi của các võ sĩ Việt Nam giành 42,7 điểm.

Phần thi của các võ sĩ Việt Nam giành 42,7 điểm.

Thành tích thể thao Việt Nam giành được Huy chương Vàng ở nội dung này đã được dự đoán khi chỉ có 4 nước tham gia thi đấu gồm Malaysia, Việt Nam, Brunei và Campuchia. Tại bán kết, đội tuyển kata đồng đội nữ Việt Nam dễ dàng thắng Campuchia với điểm số 40,80 - 38,90.

Karate mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho Việt Nam ở ASIAD 19.
Karate mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho Việt Nam ở ASIAD 19.
Các cô gái Việt Nam trên bục nhận huy chương.

Các cô gái Việt Nam trên bục nhận huy chương.

* Bên cạnh đó, karate tiếp tục mang về huy chương khi ở nội dung kumite hạng cân 61kg nữ, Nguyễn Thị Ngoan đã giành được Huy chương Bạc sau trận thua 0-9 trước võ sĩ người Trung Quốc (Gong Li).

Nguyễn Thị Ngoan (găng xanh) không thể gây bất ngờ trước đối thủ chủ nhà Trung Quốc.

Nguyễn Thị Ngoan (găng xanh) không thể gây bất ngờ trước đối thủ chủ nhà Trung Quốc.

Tuy vậy, niềm hy vọng giành vàng của Việt Nam vẫn còn, khi mà đội tuyển cầu mây bộ 3 nữ Việt Nam sẽ chơi ở trận chung kết sau chiến thắng 21-9 và 21-7 trước Hàn Quốc. Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 phút sáng mai (7/10).

Tính đến hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 3 Huy chương Vàng tại ASIAD lần này. Phạm Quang Huy của môn bắn súng là người đầu tiên, tiếp sau đó là đội tuyển cầu mây bộ 4 nữ.

Với Huy chương Vàng có được, các nữ vận động viên karate sẽ nhận thưởng rất lớn. Cụ thể, Cục Thể dục Thể thao sẽ thưởng 400 triệu đồng cho mỗi chiếc Huy chương Vàng tại ASIAD 19. Bên cạnh đó, huấn luyện viên thể thao, vận động viên giành Huy chương Vàng tại ASIAD được Nhà nước thưởng 140 triệu đồng.

Riêng đội tuyển karate Việt Nam đề ra mức thưởng là 3.000 USD (khoảng 73 triệu đồng) đối với mỗi tấm Huy chương Vàng nội dung đồng đội.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang tạm xếp thứ 19 với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng.

So với các đoàn Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5, sau Thái Lan (10 Huy chương Vàng), Indonesia (7 Huy chương Vàng), Malaysia (5 Huy chương Vàng), Singapore (cùng 3 Huy chương Vàng). Dẫn đầu vẫn là đoàn chủ nhà Trung Quốc với 183 Huy chương Vàng.

Thành tích của đoàn Việt Nam tại ASIAD 19 trong ngày 6/10

Huy chương Vàng (1): Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm (Karate, quyền biểu diễn đồng đội nữ).

Huy chương Bạc (1): Nguyễn Thị Ngoan (Karate, 61kg nữ)

Huy chương Đồng (1): Đậu Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Lân, Huỳnh Ngọc Sang, Ngô Thành Long và Vương Minh Châu (đội tuyển cầu mây nam 3 người).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.