ASEAN Para Games 2022: Người vinh dự 3 lần cầm cờ Đoàn Việt Nam

Đây là lần thứ 3 trong hơn 15 năm, đô cử từng nhiều lần phá kỷ lục Đông Nam Á, châu Á và thế giới Lê Văn Công được trao sứ mệnh cầm cờ, dẫn đầu Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Đô cử Lê Văn Công chăm chỉ tập luyện, hướng tới tái lập thành tích huy chương vàng tại 5 kỳ ASEAN Para Games trước. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)
Đô cử Lê Văn Công chăm chỉ tập luyện, hướng tới tái lập thành tích huy chương vàng tại 5 kỳ ASEAN Para Games trước. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Tại lễ khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 tại Surakarta (Indonesia), vận động viên cử tạ Lê Văn Công đã vinh dự được giao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 kể từ ngày bắt đầu tham gia thi đấu quốc tế cách đây hơn 15 năm, vận động viên từng nhiều lần phá kỷ lục Đông Nam Á, châu Á và thế giới này được trao sứ mệnh dẫn đầu đội hình diễu hành của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Riêng ở đấu trường ASEAN Para Games, đây là lần thứ sáu Lê Văn Công góp mặt, sau 5 năm Đại hội bị hủy, hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đây cũng là lần trở lại rất được chờ đợi của kỷ lục gia này sau nhiều tháng điều trị, nghỉ dưỡng thương và tập hồi phục.

Anh Lê Văn Công bày tỏ: “Được giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Việt Nam trong lễ khai mạc là niềm vinh dự, tự hào rất lớn và là thành quả của quá trình phấn đấu lâu dài của cá nhân để mang về thành tích và vinh quang cho Tổ quốc.”

Đô cử 38 tuổi không giấu nổi tâm trạng hào hứng, chờ đón ngày lên sàn thi đấu tại đấu trường khu vực hết sức quen thuộc này, đồng thời cho biết bản thân rất tự tin về khả năng bảo vệ tấm huy chương vàng từng giành được ở 5 kỳ Đại hội trước.

Ý thức được rằng các đối thủ luôn cố gắng giành huy chương vàng, song anh cho rằng sự cạnh tranh lành mạnh này tốt cho cá nhân anh và các bộ môn thể thao nói chung.

Anh cho đây là động lực thúc đẩy bản thân luôn cố gắng vươn lên hoàn thành các bài giáo án tập luyện và nâng cao trình độ.

Mục tiêu xa hơn của Lê Văn Công là sau giải đấu này, anh sẽ kết hợp với đội ngũ y tế của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị dứt điểm chấn thương hiện tại và “trở lại thời kỳ đỉnh cao trước đây” trong năm 2023.

Tính đến thời điểm này, Lê Văn Công là vận động viên Việt Nam duy nhất giành huy chương ở đấu trường Paralympic ở 2 kỳ liên tiếp.

Bản thân anh đang cố gắng luyện tập, hướng tới mục tiêu cao hơn nữa là tiếp tục giành huy chương Paralympic trong 2 năm tới tại Paris (Pháp) để làm giàu thêm cho bộ sưu tập huy chương cá nhân.

Sau hơn 15 năm thi đấu đỉnh cao ở hạng cân dưới 49 kg - một quãng thời gian dài đối với các vận động viên, Lê Văn Công tâm sự sẽ tiếp tục cố gắng, giữ vững ngọn lửa đam mê và nỗ lực đến khi không còn sức lực cống hiến nữa.

Sau khi nghỉ thi đấu, anh sẽ trở lại với nghề điện tử và tiếp tục hỗ trợ các đàn em lớp sau.

Được tổ chức từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java của Indonesia, ASEAN Para Games 11 gồm có 14 môn thể thao với 907 nội dung tranh tài, quy tụ 1.648 vận động viên.

Các nội dung thi đấu tại Đại hội được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu Đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 huy chương vàng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.