Anh tổ chức lễ tang chính thức Nữ hoàng Elizabeth II

Ngày 19/9, Vương quốc Anh tổ chức lễ tang chính thức cấp nhà nước của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, người vừa qua đời vào ngày 8/9 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi.
Linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa từ Tu viện Westminster tới nơi an táng trong lễ tang cấp nhà nước tổ chức tại London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)
Linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa từ Tu viện Westminster tới nơi an táng trong lễ tang cấp nhà nước tổ chức tại London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, buổi lễ viếng Nữ hoàng dành cho công chúng tại Điện Westminster đã chính thức kết thúc khi giới chức Anh đóng các cánh cửa dẫn vào Đại sảnh Westminster, nơi linh cữu Nữ hoàng Anh đã được quàn trong hơn 4 ngày qua để người dân đến viếng.

Sau đó, linh cữu của Nữ hoàng được chuyển đến Tu viện Westminster gần đó để chuẩn bị cho lễ tang chính thức. 142 thủy thủ Hải quân Hoàng gia Anh kéo cỗ linh xa rước linh cữu Nữ hoàng từ Đại sảnh Westminster đến Tu viện Westminster. Vua Charles III, người kế vị của nữ hoàng và các thành viên hoàng gia khác đi sau linh xa.

Linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa tới Tu viện Westminster trong lễ quốc tang ở London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II được đưa tới Tu viện Westminster trong lễ quốc tang ở London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Thành viên Hải quân Hoàng gia Anh rước linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh: Reuters)

Thành viên Hải quân Hoàng gia Anh rước linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh: Reuters)

Vua Charles III cùng các thành viên cấp cao hoàng gia Anh có mặt tại lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Vua Charles III cùng các thành viên cấp cao hoàng gia Anh có mặt tại lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Hàng chục nghìn người dân đã xếp hàng dài trên các con phố Thủ đô London để theo dõi tang lễ của nữ hoàng, cùng hàng triệu người cũng theo dõi trực tiếp trên truyền hình một trong những sự kiện công cộng lớn nhất trong lịch sử hiện đại ở Anh.

Theo giới chức giao thông Anh, khoảng 1 triệu người dự kiến ​​sẽ có mặt ở trung tâm London để theo dõi trực tiếp tang lễ. Trong khi thông tin từ cảnh sát Anh cũng cho biết, đây sẽ là sự kiện với an ninh thắt chặt lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Thủ đô London.

Đông đảo người dân Anh tập trung theo dõi lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II tại Quảng trường Quốc hội Anh ở London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Đông đảo người dân Anh tập trung theo dõi lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II tại Quảng trường Quốc hội Anh ở London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Đúng 11 giờ sáng 19/9 theo giờ địa phương (17 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), tang lễ cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II chính thức bắt đầu bắt đầu, với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo và thành viên hoàng gia Anh, cùng khoảng 2.000 khách mời quốc tế, trong đó gồm 500 khách là các tổng thống, thủ tướng, thành viên hoàng gia và giới chức nước ngoài.

Vương miện hoàng gia đặt trên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II trong tang lễ cử hành tại Tu viện Westminster, London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Vương miện hoàng gia đặt trên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II trong tang lễ cử hành tại Tu viện Westminster, London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Toàn cảnh lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II tại Tu viện Westminster ở London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Toàn cảnh lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II tại Tu viện Westminster ở London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức tại Tu viện Westminster, London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức tại Tu viện Westminster, London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 11 giờ 55 phút, tang lễ kết thúc với tiếng kèn Last Post cất lên, và toàn bộ Vương quốc Anh dành 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II.

Sau đó, cỗ linh xa chở linh cữu nữ hoàng di chuyển từ Tu viện Westminster qua trung tâm London, tiến về phía Cổng vòm Wellington ở công viên Hyde, gần Cung điện Buckingham. Theo sau linh xa là nhà vua và các thành viên hoàng gia Anh.

Từ Cổng vòm Wellington, linh cữu nữ hoàng được chuyển lên xe tang hoàng gia, khởi hành đến Lâu đài Windsor ở phía tây London. Tại đây sẽ diễn ra lễ rước, đưa linh cữu Nữ hoàng đến Nhà nguyện St. George để an táng. Lễ an táng bắt đầu vào 16 giờ (theo giờ địa phương), kéo dài khoảng 45 phút.

Lễ rước linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ tang cấp nhà nước tổ chức tại London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Lễ rước linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ tang cấp nhà nước tổ chức tại London, Anh, ngày 19/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Người dân tập trung dọc bên đường bên ngoài Lâu đài Windsor, chờ linh xa chở linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II đi qua. (Ảnh: Reuters)

Người dân tập trung dọc bên đường bên ngoài Lâu đài Windsor, chờ linh xa chở linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II đi qua. (Ảnh: Reuters)

Vào lúc 19 giờ 30 phút tối 19/9 (rạng sáng 20/9 theo giờ Việt Nam), Nữ hoàng Anh sẽ được an táng tại Nhà nguyện tưởng nhớ Vua George VI, yên nghỉ bên cạnh Hoàng thân Philip, người chồng quá cố của bà.

Đây cũng là nơi chôn cất nhiều thành viên hoàng gia Anh, bao gồm cha mẹ thân sinh của Nữ hoàng Elizabeth II là Vua George VI và Vương hậu Elizabeth, cùng Công chúa Margaret - người em gái của Nữ hoàng Elizabeth II.

Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào ngày 8/9 tại Lâu đài Balmoral ở Scotland, hưởng thọ 96 tuổi, khép lại hơn 70 năm tại vị.


Là quân vương thứ 40 tại Vương quốc Anh kể từ năm 1066, Nữ hoàng Elizabeth II chính thức lên ngôi vào năm 1952, trở thành quân vương đầu tiên của Anh thời hậu chiến. Bà cũng là người đứng đầu Khối Thịnh vượng chung gồm 56 quốc gia thành viên.


Trong nhiệm kỳ dài kỷ lục của mình, Nữ hoàng Elizabeth II đã bổ nhiệm 15 Thủ tướng. Trong đó, chỉ 2 ngày trước khi băng hà, bà đã chính thức bổ nhiệm tân Thủ tướng Liz Truss.


Con trai nữ hoàng, Thái tử Charles, 73 tuổi, sẽ kế vị bà trở thành Vua Charles III của Vương quốc Anh, cũng như đóng vai trò nguyên thủ của 14 quốc gia khác thuộc Khối Thịnh vượng chung.

Reuters

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.