Sáng 24/5, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã diễn ra tại đến Hội trường Thống Nhất, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, song song với Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) và Hội trường T50 (Quảng Ngãi).
Sáng 24/5, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã diễn ra tại đến Hội trường Thống Nhất, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, song song với Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) và Hội trường T50 (Quảng Ngãi).

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 24/5, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo các đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Hội trường Thống Nhất để đăng ký viếng.

Từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Hội trường Thống Nhất để đăng ký viếng.

Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh viếng Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh viếng Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh viếng Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh viếng Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang.

Ông Nguyễn Phước Lộc, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh ghi sổ tang.

Ông Nguyễn Phước Lộc, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh ghi sổ tang.

Dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.

Dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.

Đông đảo đoàn quân-dân-chính-đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; quần chúng nhân dân…

Đông đảo đoàn quân-dân-chính-đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; quần chúng nhân dân…

Trong dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thị Phương Huyền, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, không giấu được xúc động khi viếng vị lãnh đạo đáng kính.
Trong dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Nguyễn Thị Phương Huyền, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, không giấu được xúc động khi viếng vị lãnh đạo đáng kính.
Nhiều đoàn đã đến Hội trường Thống Nhất, quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh từ sớm để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tất cả đều không giấu được xúc động.

Nhiều đoàn đã đến Hội trường Thống Nhất, quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh từ sớm để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tất cả đều không giấu được xúc động.

Trong buổi sáng 24/5, các đoàn Văn phòng Chính phủ, Quân khu 7, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các giới viếng Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong buổi sáng 24/5, các đoàn Văn phòng Chính phủ, Quân khu 7, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các giới viếng Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Không gian phía ngoài Hội trường Thống Nhất.

Không gian phía ngoài Hội trường Thống Nhất.

Đông đảo đoàn đại biểu khối quân-dân-chính-đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; quần chúng nhân dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.
Đông đảo đoàn đại biểu khối quân-dân-chính-đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố; quần chúng nhân dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Trưa 24/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các tập đoàn và tổ chức quốc tế tại Vương quốc Bỉ

Đoàn đại biểu thành phố Hà nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã tiến hành chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư toàn diện, làm việc với lãnh đạo các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp quốc tế tại Vương quốc Bỉ.

 Quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới; đồng thời thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam - đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã Ia Rvê khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Đề xuất quy hoạch bố trí, ổn định dân cư khu vực biên giới Đắk Lắk

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê về triển khai dự án quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư gắn với phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia sau phân giới, cắm mốc.