Ba phố hai ngõ trở thành thương hiệu văn hóa và du lịch về đêm của Quảng Tây.
Ba phố hai ngõ trở thành thương hiệu văn hóa và du lịch về đêm của Quảng Tây.

[Ảnh] Sôi động kinh tế đêm ở thành phố Nam Ninh, Trung Quốc

Nam Ninh - thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc là một thành phố năng động, tràn đầy sức sống, đặc biệt khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, bức tranh “kinh tế đêm” bừng sáng với các con phố sôi động, nhộn nhịp, đem đến nhiều bất ngờ và trải nghiệm thú vị cho du khách.

Khu phố văn hóa-lịch sử ba phố hai ngõ, phố đêm Nam Ninh, chợ đêm Tây Quan, bến tàu Đình Tử... đều là điểm đến hấp dẫn của thành phố này về đêm.

Với sự kết hợp các yếu tố lịch sử, văn hóa, ẩm thực, vui chơi, mua sắm, du khách sẽ được trải nghiệm nét đặc sắc và tính đa dạng của thành phố Nam Ninh nói riêng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nói chung.

[Ảnh] Sôi động kinh tế đêm ở thành phố Nam Ninh, Trung Quốc ảnh 1
Nằm ở khu vực trung tâm thành phố Nam Ninh, khu phố văn hóa-lịch sử ba phố hai ngõ là một phần của thành cổ Ung Châu với tổng diện tích 150 mẫu Trung Quốc (khoảng 100.000m2) có tổng mức đầu tư khoảng 4,09 tỷ nhân dân tệ và chính thức mở cửa vào năm 2018.
Ba phố hai ngõ là ba phố Hưng Ninh, phố Dân Sinh và phố Giải Phóng, hai ngõ là ngõ Kim Sư và ngõ Ngân Sư. Khu phố này có hơn 20 điểm di tích lịch sử, văn hóa như Thành hoàng miếu, Nhà tưởng niệm Đặng Dĩnh Siêu, Hội quán Lưỡng Hồ, Thương hội Nam Ninh...
Ba phố hai ngõ là ba phố Hưng Ninh, phố Dân Sinh và phố Giải Phóng, hai ngõ là ngõ Kim Sư và ngõ Ngân Sư. Khu phố này có hơn 20 điểm di tích lịch sử, văn hóa như Thành hoàng miếu, Nhà tưởng niệm Đặng Dĩnh Siêu, Hội quán Lưỡng Hồ, Thương hội Nam Ninh...
Ẩm thực là một phần không thể thiếu ở các khu phố văn hóa-lịch sử, phố đi bộ...
Ẩm thực là một phần không thể thiếu ở các khu phố văn hóa-lịch sử, phố đi bộ...
Quán ăn "Dấu ấn thành Ung Châu" luôn kín chỗ bởi du khách tìm đến thưởng thức món mỳ và các món ăn vặt truyền thống của Nam Ninh nói riêng và Quảng Tây nói chung.
Quán ăn "Dấu ấn thành Ung Châu" luôn kín chỗ bởi du khách tìm đến thưởng thức món mỳ và các món ăn vặt truyền thống của Nam Ninh nói riêng và Quảng Tây nói chung.
Món ăn vặt đặt trong cốc giấy và khay được thiết kế hoa văn trang nhã.
Món ăn vặt đặt trong cốc giấy và khay được thiết kế hoa văn trang nhã.
Thổ cẩm Choang-di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Trung Quốc là sản phẩm được giới thiệu và bày bán nhiều ở khu phố văn hóa-lịch sử ba phố hai ngõ.
Thổ cẩm Choang-di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Trung Quốc là sản phẩm được giới thiệu và bày bán nhiều ở khu phố văn hóa-lịch sử ba phố hai ngõ.
Ngay trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, ba phố hai ngõ cũng trở thành điểm check-in của người dân thành phố.

Ngay trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, ba phố hai ngõ cũng trở thành điểm check-in của người dân thành phố.

Một gia đình đi chơi xuân sớm.
Một gia đình đi chơi xuân sớm.
“Phố đêm Nam Ninh” dài 666m được xây dựng trên tổng diện tích 30.000m2, với tổng mức đầu tư 160 triệu nhân dân tệ, chính thức mở cửa vào tháng 1/2023.

“Phố đêm Nam Ninh” dài 666m được xây dựng trên tổng diện tích 30.000m2, với tổng mức đầu tư 160 triệu nhân dân tệ, chính thức mở cửa vào tháng 1/2023.

“Phố đêm Nam Ninh” là phố đi bộ trải nghiệm văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, chơi các trò chơi hiện đại...

“Phố đêm Nam Ninh” là phố đi bộ trải nghiệm văn hóa truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, chơi các trò chơi hiện đại...

Được thiết kế theo mô hình phố đi bộ Đại Đường bất dạ thành ở thành phố Tây An, “Phố đêm Nam Ninh” có 3 quảng trường chủ đề rộng 3.800 m2: quảng trường lửa trại, quảng trường âm nhạc và quảng trường điện ảnh với 16 điểm biểu diễn nghệ thuật.

Được thiết kế theo mô hình phố đi bộ Đại Đường bất dạ thành ở thành phố Tây An, “Phố đêm Nam Ninh” có 3 quảng trường chủ đề rộng 3.800 m2: quảng trường lửa trại, quảng trường âm nhạc và quảng trường điện ảnh với 16 điểm biểu diễn nghệ thuật.

“Phố đêm Nam Ninh” đã trở thành một hình mẫu về phát triển kinh tế đêm Quảng Tây, và sau 10 tháng đi vào hoạt động đã được công nhận là điểm du lịch cấp quốc gia 4A của Trung Quốc.

“Phố đêm Nam Ninh” đã trở thành một hình mẫu về phát triển kinh tế đêm Quảng Tây, và sau 10 tháng đi vào hoạt động đã được công nhận là điểm du lịch cấp quốc gia 4A của Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.