[Ảnh] Những khoảnh khắc đáng yêu ngày hội tựu trường tại Hà Nội

Sáng nay, 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội mặc quần áo thật đẹp, nô nức cầm cờ, hoa đến trường tham dự lễ khai giảng năm học 2024-2025. 
Sáng sớm 5/9, học sinh trường tiểu học Linh Đàm đã có mặt để chuẩn bị đón lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.
Sáng sớm 5/9, học sinh trường tiểu học Linh Đàm đã có mặt để chuẩn bị đón lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.
Xen lẫn niềm vui còn là sự bỡ ngỡ...
Xen lẫn niềm vui còn là sự bỡ ngỡ...
Các cô giáo vỗ về động viên các học sinh nhỏ tuổi nhất trong ngày đầu tiên tới lớp.
Các cô giáo vỗ về động viên các học sinh nhỏ tuổi nhất trong ngày đầu tiên tới lớp.
Quạt mát để xua đi cái nóng đầu ngày...
Quạt mát để xua đi cái nóng đầu ngày...
Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm tại trường tiểu học Linh Đàm.
Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm tại trường tiểu học Linh Đàm.
Cô Tạ Thị Thanh Tâm- hiệu trưởng trường tiểu học Linh đàm đánh trống khai giảng năm học.

Cô Tạ Thị Thanh Tâm- hiệu trưởng trường tiểu học Linh đàm đánh trống khai giảng năm học.

Cũng trong sáng 5/9, cô và trò trường tiểu học Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) cũng nô nức bước vào năm học mới.
Cũng trong sáng 5/9, cô và trò trường tiểu học Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) cũng nô nức bước vào năm học mới.
Lễ khai giảng diễn ra trong khi khí vui tươi nhưng không kém phần trang trọng.
Lễ khai giảng diễn ra trong khi khí vui tươi nhưng không kém phần trang trọng.
Tại Trường mầm non Hoàng Liệt, sáng nay cũng đã tổ chức ngày hội đến trường của bé.

Tại Trường mầm non Hoàng Liệt, sáng nay cũng đã tổ chức ngày hội đến trường của bé.

Bà Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho hay, năm nay, nhà trường không còn xảy ra tình trạng học sinh quá đông như cách đây 2 năm nên không không còn tình trạng phải bốc thăm chọn suất học cho con.

Bà Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho hay, năm nay, nhà trường không còn xảy ra tình trạng học sinh quá đông như cách đây 2 năm nên không không còn tình trạng phải bốc thăm chọn suất học cho con.

"Ủy ban nhân dân các cấp thành phố, quận đã luôn quan tâm, bảo đảm chỉ tiêu số lượng, không bị áp lực về sĩ số. Nhà trường chuẩn bị chu đáo phổ biến tới phụ huynh, học sinh. Các con được đến trường, giáo viên thực hiện công tác giảng dạy trong năm 2024-2025 được tốt nhất. Chúng tôi hy vọng mong muốn các cấp có sự đầu tư hơn cho việc xây dựng cơ sở vật chất, trường công lập…", bà Hương bày tỏ.

"Ủy ban nhân dân các cấp thành phố, quận đã luôn quan tâm, bảo đảm chỉ tiêu số lượng, không bị áp lực về sĩ số. Nhà trường chuẩn bị chu đáo phổ biến tới phụ huynh, học sinh. Các con được đến trường, giáo viên thực hiện công tác giảng dạy trong năm 2024-2025 được tốt nhất. Chúng tôi hy vọng mong muốn các cấp có sự đầu tư hơn cho việc xây dựng cơ sở vật chất, trường công lập…", bà Hương bày tỏ.

Đánh trống khai giảng năm học mới tại trường mầm non Hoàng Liệt.

Đánh trống khai giảng năm học mới tại trường mầm non Hoàng Liệt.

Có thể bạn quan tâm

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.