Quang cảnh phiên thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, ngày 31/5.
Quang cảnh phiên thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, ngày 31/5.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong 1,5 ngày (31/5 và buổi sáng 1/6), Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Đây là một trong những nội dung được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm trong kỳ họp này của Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội tới dự phiên thảo về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội tới dự phiên thảo về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo các bộ thuộc Chính phủ dự phiên thảo luận ngày 31/5.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 4

Các bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ có mặt tại phiên thảo luận. Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 5

Tại phiên thảo luận ngày hôm nay, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận về nhiều lĩnh vực được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm như: việc đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ hiện nay; các chính sách an sinh xã hội; giao thông đô thị; giải pháp, kiến nghị để phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh hiện nay;…

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 6

Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 7

Các đại biểu Quốc hội dự phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 8

Cuối phiên thảo luận ngày 31/5, các bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính Phủ dành thời gian để trả lời, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu. Trong ảnh: Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu liên quan lĩnh vực y tế.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 9

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (trái) và Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu liên quan lĩnh vực phụ trách.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 10

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao đổi bên lề phiên thảo luận.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tại phiên thảo luận, chiều 31/5.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 12

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu bên hành lang Quốc hội.

[Ảnh] Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, trách nhiệm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước ảnh 13

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Văn Cường trả lời phỏng vấn cơ quan thông tấn, báo chí bên hành lang Quốc hội tại phiên thảo luận.

Có thể bạn quan tâm

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.