Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện bấm nút phát lệnh khởi công Dự án.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện bấm nút phát lệnh khởi công Dự án.

[Ảnh] Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và cao tốc Cao Lãnh-An Hữu giai đoạn 1

Sáng 25/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (giai đoạn 1).

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 7 điểm cầu là các huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thường Tín của Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự lễ khởi công tại điểm cầu Hoài Đức có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu, bà con nhân dân trong vùng dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công.

Đại diện nhà thầu xây lắp Vinaconex phát biểu.

Đại diện nhà thầu xây lắp Vinaconex phát biểu.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới.

Để triển khai thành công các dự án, Thủ tướng nhấn mạnh khâu nào cũng quan trọng, không thể bỏ qua nhưng có 2 khâu quan trọng hơn, mang tính nền tảng là bố trí vốn đầy đủ và mặt bằng đủ điều kiện thi công.

Để triển khai thành công các dự án, Thủ tướng nhấn mạnh khâu nào cũng quan trọng, không thể bỏ qua nhưng có 2 khâu quan trọng hơn, mang tính nền tảng là bố trí vốn đầy đủ và mặt bằng đủ điều kiện thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện bấm nút phát lệnh khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện bấm nút phát lệnh khởi công.

Công nhân và các phương tiện máy móc tham gia lễ khởi công.

Công nhân và các phương tiện máy móc tham gia lễ khởi công.

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 7 điểm cầu là các huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thường Tín của Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đồng Tháp.

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 7 điểm cầu là các huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thường Tín của Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đồng Tháp.

Dự án dài khoảng 112,8km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, gồm: ngân sách Trung ương 28.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương 28.193 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 29.447 tỷ đồng. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, trong đó, 1 dự án xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do UBND Thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được quy hoạch có quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Dự án dài khoảng 112,8km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, gồm: ngân sách Trung ương 28.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương 28.193 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 29.447 tỷ đồng. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, trong đó, 1 dự án xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do UBND Thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được quy hoạch có quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện-trường học cho trẻ em tại Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10/2026 (giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến thăm và động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF).

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. 

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Mở đầu chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10, tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trưa 21/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng “Tủ sách Việt Nam” cho thư viện ở Copenhagen

[Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng “Tủ sách Việt Nam” cho thư viện ở Copenhagen

Ngày 19/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đến thăm BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen. 

Mang theo niềm tự hào quê hương, họ không chỉ thi đấu vì màu áo Nam Tuấn mà còn kể câu chuyện về những người phụ nữ vùng cao vượt qua những bộn bề của gia đình, công việc để theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

[Ảnh] Hội nhập và giữ gìn bản sắc dân tộc

Từ phong trào bóng đá nữ được duy trì hơn 10 năm tại các xóm, những cô gái nòng cốt là người dân tộc Tày, Nùng ở xã Nam Tuấn (tỉnh Cao Bằng) đã lần đầu vượt qua đèo Gió để đến với sân chơi lớn. Mang theo niềm tự hào quê hương, họ viết nên câu chuyện đẹp về phong trào bóng đá nữ nơi vùng biên.