[Ảnh] Diện mạo mới của đô thị biển bên sông Hàn

Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng đô thị, thành phố Đà Nẵng đã và đang trong một quá trình "thay da, đổi thịt ngoạn mục", xứng đáng là một trung tâm phát triển của cả nước, vững vàng cùng danh xưng "thành phố đáng sống". 

ndo_br_thanh-pho-nhin-tu-bien.jpg
Từ phía biển, với những cao ốc san sát, Đà Nẵng hiện ra với một dáng vẻ hiện đại, đầy sức sống giữa đại dương,
ndo_br_toa-nha-hanh-chinh-va-cau-rong.jpg
Những công trình như Cầu Rồng, Tòa nhà hành chính, còn được người dân yêu mến gọi là "tòa trái bắp", đã trở thành những biểu tượng bên bờ sông Hàn.
ndo_br_thanh-pho-phat-trien-2.jpg
Nhìn toàn cảnh thành phố từ chính giữa sông Hàn có thể cảm nhận rõ nét sức sống và sự phát triển mạnh mẽ ở phía 2 bên bờ sông.
ndo_br_thanh-pho-phat-trien.jpg
Khu vực phía đông thành phố (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn cũ), trong quá khứ từng neo bóng người, nay đã phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch.
ndo_br_hoat-dong-xay-dung.jpg
Những cao ốc, công trình hiện đại vẫn đang được liên tục xây dựng ở 2 bờ sông Hàn.
ndo_br_khu-cong-nghe-cao-thanh-pho.jpg
Khu Công nghệ cao Đà Nẵng nằm ở phía Bắc thành phố đã được xây dựng và đưa vào vận hành, với tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm công nghệ của miền trung và cả nước.
ndo_br_cao-toc-hoa-lien.jpg
Tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan vừa được thông xe kết nối liên hoàn La Sơn - Hòa Liên, hầm Hải Vân, Quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Quốc lộ 14B... có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ giảm áp lực giao thông tại trung tâm thành phố, đảm bảo an toàn vận tải, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh khu vực.
ndo_br_quoc-lo-14b.jpg
Diện mạo mới của Quốc lộ 14B đoạn của thành phố Đà Nẵng sau khi được nâng cấp và mở rộng với 4 làn xe.
ndo_br_khu-dan-cu-phia-bac-thanh-pho.jpg
Một khu nhà ở hiện đại phía bắc Đà Nẵng.
ndo_br_san-van-dong-hoa-xuan.jpg
Sân vận động Hòa Xuân có sức chứa 20.000 chỗ ngồi vừa được cải tạo và đưa vào vận hành bảo đảm nhiều hoạt động tập luyện thể thao, tổ chức thi đấu các môn thể thao trong nước và quốc tế.
ndo_br_hoa-xuan.jpg
Toàn cảnh khu đô thị Hòa Xuân, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành một cực phát triển mới của thành phố Đà Nẵng.
ndo_br_thanh-pho-bien-lap-lanh-anh-sang.jpg
Thành phố rực rỡ về đêm: Trên mặt biển là những đoàn thuyền phục vụ nhu cầu giải trí như câu cá, câu mực của du khách, phía bờ biển là những khách sạn rực rỡ sắc màu và phía xa là khu du lịch Bà Nà được mệnh danh là "đường lên tiên cảnh".
ndo_br_bai-bien-my-khe-da-nang-ruc-ro.jpg
Bờ biển Mỹ Khê rực rỡ ánh đèn về đêm.
ndo_br_thanh-pho-khong-ngu.jpg
Bờ biển Mỹ Khê rực rỡ ánh đèn về đêm.
ndo_br_thanh-pho-ve-dem-ruc-ro.jpg
Từ chỗ thường bị du khách đánh giá là "nghèo hoạt động về đêm", Đà Nẵng đã dần phát triển trở thành một thành phố du lịch "không ngủ".

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.