Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an tặng hoa cho các nghệ sĩ tại chương trình.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an tặng hoa cho các nghệ sĩ tại chương trình.

[Ảnh] “Đi về hướng bình minh” lan tỏa thông điệp bao dung, tiếp sức người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 12/5, Chương trình “Đi về hướng bình minh” được tổ chức tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội nhằm lan tỏa thông điệp về sự thấu cảm, bao dung và trách nhiệm cộng đồng đối với những người từng lầm lỡ.

Chương trình do Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đơn vị truyền thông xã hội hóa thực hiện, góp phần tiếp thêm niềm tin để những người biết ăn năn có cơ hội làm lại cuộc đời, trở về với gia đình và xã hội.

Tới dự có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an.

ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-9748.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến tham quan các gian trưng bày tại sự kiện.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-9812.jpg
Các đại biểu tại chương trình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0499.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu tại chương trình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0544.jpg
Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) phát biểu tại chương trình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-9898.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng phát biểu tại chương trình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-9922.jpg
Phạm nhân Nguyễn Văn Dũng và Thượng tá Trần Ngọc Hạnh chia sẻ tại chương trình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0129.jpg
Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc của phạm nhân Hà Thị Thành với gia đình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0169.jpg
Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc của phạm nhân Hà Thị Thành với gia đình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0329.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an và Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) trao quà tặng các phạm nhân.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0418.jpg
Phạm nhân giải Nhất Ninh Quý Thịnh với tác phẩm "Đường đến bình minh" chia sẻ câu chuyện về bức tranh.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0434.jpg
Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ và ông Vi Mạnh Thùy, Phó Giám đốc Ban Tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chia sẻ tại chương trình.
ndo_br_trai-giam-so-1-ngay-125-0577.jpg
Tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ, cán bộ, đoàn viên và các phạm nhân tại Trại giam số 1.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.