[ẢNH] Đầu xuân giới thiệu hương vị trà Việt trên đất Pháp

Ngày 18/1, tại trụ sở Tòa thị chính quận 20, thủ đô Paris (CH Pháp), trong không khí ấm áp của Tết Ất Tỵ 2025, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt (APCV) tổ chức chương trình gặp mặt nhân dịp đầu xuân với chủ đề “Tinh hoa Việt Nam” và không gian trải nghiệm văn hóa trà Việt.
Tham dự Chương trình “Tinh hoa Việt Nam” có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Pháp Đinh Toàn Thắng, ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20 cùng đông đảo bà con kiều bào và bạn bè quốc tế.

Tham dự Chương trình “Tinh hoa Việt Nam” có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Pháp Đinh Toàn Thắng, ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20 cùng đông đảo bà con kiều bào và bạn bè quốc tế.

Qua sự kiện này, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt mong muốn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết của bạn bè Pháp và cộng đồng quốc tế về văn hóa thưởng trà vốn đã vô cùng quen thuộc trong đời sống của người Việt hàng nghìn năm qua, từ đó trở thành những người bạn thân thiết của trà Việt, đất nước và con người Việt Nam.

Qua sự kiện này, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt mong muốn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết của bạn bè Pháp và cộng đồng quốc tế về văn hóa thưởng trà vốn đã vô cùng quen thuộc trong đời sống của người Việt hàng nghìn năm qua, từ đó trở thành những người bạn thân thiết của trà Việt, đất nước và con người Việt Nam.

Mở đầu chương trình là những tiết mục biểu diễn võ thuật Vovinam - Việt Võ Đạo thực hiện bởi các võ sư, võ sinh đến từ Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp.

Mở đầu chương trình là những tiết mục biểu diễn võ thuật Vovinam - Việt Võ Đạo thực hiện bởi các võ sư, võ sinh đến từ Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu khai mạc, bà Diane Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Tôn vinh Văn hóa Việt nhấn mạnh: Sự hiện diện đông đảo của những vị khách mời và bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp. Bà Diane Nguyễn Đức khẳng định, đây là một sự kết nối giữa hai dân tộc không chỉ dựa trên những giá trị lịch sử mà còn trên cả những khát vọng chung về sự phát triển và hòa nhập.

Phát biểu khai mạc, bà Diane Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Tôn vinh Văn hóa Việt nhấn mạnh: Sự hiện diện đông đảo của những vị khách mời và bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp. Bà Diane Nguyễn Đức khẳng định, đây là một sự kết nối giữa hai dân tộc không chỉ dựa trên những giá trị lịch sử mà còn trên cả những khát vọng chung về sự phát triển và hòa nhập.

Khách mời có dịp được giao lưu, trao đổi cùng nhà khoa học Trịnh Quang Dũng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tác giả của cuốn sách “Văn minh Trà Việt”. Tác phẩm được coi như một bách khoa toàn thư, khắc họa rõ nét lịch sử và văn hóa trà và khẳng định: Việt Nam là quê hương của những cây trà cổ thụ trên thế giới.

Khách mời có dịp được giao lưu, trao đổi cùng nhà khoa học Trịnh Quang Dũng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tác giả của cuốn sách “Văn minh Trà Việt”. Tác phẩm được coi như một bách khoa toàn thư, khắc họa rõ nét lịch sử và văn hóa trà và khẳng định: Việt Nam là quê hương của những cây trà cổ thụ trên thế giới.

Nhà khoa học Trịnh Quang Dũng cũng trích lời Khổng Tử từng nói: Người Bách Việt miền nam có lối sống, tiếng nói, phong tục, tập quán ăn uống riêng… Dân Bách Việt chuyên làm ruộng lúa mà ăn, không như chúng ta trồng kê và lúa mì. Họ uống nước nấu bằng lá cây lấy trong rừng gọi là Trà!

Nhà khoa học Trịnh Quang Dũng cũng trích lời Khổng Tử từng nói: Người Bách Việt miền nam có lối sống, tiếng nói, phong tục, tập quán ăn uống riêng… Dân Bách Việt chuyên làm ruộng lúa mà ăn, không như chúng ta trồng kê và lúa mì. Họ uống nước nấu bằng lá cây lấy trong rừng gọi là Trà!

Ông Nguyễn Duy Nhân, người sáng lập Không gian trà Việt - Thiền trà Kosala, cho biết: Việt Nam là đất nước có lịch sử uống trà hàng ngàn năm. Trà không chỉ là một thức uống, mà còn là biểu tượng của sự thanh tao và tinh tế. Trà kết nối con người với thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, đặc biệt là giữa các thế hệ người Việt trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Ông Nguyễn Duy Nhân, người sáng lập Không gian trà Việt - Thiền trà Kosala, cho biết: Việt Nam là đất nước có lịch sử uống trà hàng ngàn năm. Trà không chỉ là một thức uống, mà còn là biểu tượng của sự thanh tao và tinh tế. Trà kết nối con người với thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, đặc biệt là giữa các thế hệ người Việt trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Không gian trà Việt tại chương trình “Tinh hoa Việt Nam” mang tới cho bà con, khách mời và bạn bè quốc tế những trải nghiệm ấn tượng về một số loại danh trà hảo hạng của Việt Nam như bạch trà Móng Rồng, bánh trà Bạch Mẫu đơn Shan tuyết cổ thụ, trà xanh Shan tuyết cổ thụ, hồng trà Shan tuyết cổ thụ…

Không gian trà Việt tại chương trình “Tinh hoa Việt Nam” mang tới cho bà con, khách mời và bạn bè quốc tế những trải nghiệm ấn tượng về một số loại danh trà hảo hạng của Việt Nam như bạch trà Móng Rồng, bánh trà Bạch Mẫu đơn Shan tuyết cổ thụ, trà xanh Shan tuyết cổ thụ, hồng trà Shan tuyết cổ thụ…

Chia sẻ với PV Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, Thị trưởng Éric Pliez cho biết, quận 20 từ lâu trở thành một trong những địa điểm mang tính biểu tượng hoan nghênh sự đa dạng văn hóa của thành phố Paris. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại địa bàn có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm cộng động.

Chia sẻ với PV Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, Thị trưởng Éric Pliez cho biết, quận 20 từ lâu trở thành một trong những địa điểm mang tính biểu tượng hoan nghênh sự đa dạng văn hóa của thành phố Paris. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại địa bàn có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm cộng động.

Thị trưởng quận 20 cũng hoan nghênh ý tưởng của Hội Tôn vinh Văn hóa Việt Nam, chọn “Trà Việt” là chủ đề của chương trình Tết năm nay, bởi đây là thức uống không chỉ tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng, mà còn hàm chứa nhiều tầng lớp giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Thị trưởng quận 20 cũng hoan nghênh ý tưởng của Hội Tôn vinh Văn hóa Việt Nam, chọn “Trà Việt” là chủ đề của chương trình Tết năm nay, bởi đây là thức uống không chỉ tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng, mà còn hàm chứa nhiều tầng lớp giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Về phần mình, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những hoạt động gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt tại Pháp mà Hội theo đuổi nhiều năm qua, thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều bạn bè quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những hoạt động gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống trong cộng đồng người Việt tại Pháp mà Hội theo đuổi nhiều năm qua, thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều bạn bè quốc tế.

Đại sứ ghi nhận sự cống hiến, sáng tạo và năng lượng của bà Diane Nguyễn Đức và tất cả các thành viên của Hội đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc vượt ra ngoài biên giới. Chương trình “Tinh hoa Việt Nam” là nền tảng thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia

Đại sứ ghi nhận sự cống hiến, sáng tạo và năng lượng của bà Diane Nguyễn Đức và tất cả các thành viên của Hội đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc vượt ra ngoài biên giới. Chương trình “Tinh hoa Việt Nam” là nền tảng thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng gửi lời cảm ơn tới Thị trưởng Éric Pliez cùng chính quyền quận 20 của thành phố Paris, vì tình cảm thương mến và sự hỗ trợ quý báu dành cho cộng đồng bà con kiều bào Việt Nam sinh sống trên địa bàn.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng gửi lời cảm ơn tới Thị trưởng Éric Pliez cùng chính quyền quận 20 của thành phố Paris, vì tình cảm thương mến và sự hỗ trợ quý báu dành cho cộng đồng bà con kiều bào Việt Nam sinh sống trên địa bàn.

Tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần, anh Trần Duy Châu, trí thức người Việt đã sinh sống và làm việc tại Paris hơn 20 năm, đưa gia đình tới dự chương trình “Tinh hoa Việt Nam”. Anh Châu cho rằng, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt đã giữ được “sợi chỉ đỏ” để gìn giữ, lan tỏa và truyền thụ tình yêu văn hóa dân tộc cho các thế hệ con em kiều bào trong suốt 6 năm hình thành và phát triển.

Tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần, anh Trần Duy Châu, trí thức người Việt đã sinh sống và làm việc tại Paris hơn 20 năm, đưa gia đình tới dự chương trình “Tinh hoa Việt Nam”. Anh Châu cho rằng, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt đã giữ được “sợi chỉ đỏ” để gìn giữ, lan tỏa và truyền thụ tình yêu văn hóa dân tộc cho các thế hệ con em kiều bào trong suốt 6 năm hình thành và phát triển.

Một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ, dược phẩm chiết xuất từ thiên nhiên và nông sản Việt cũng được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình Tết của Hội Tôn vinh Văn hóa Việt Nam.

Một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ, dược phẩm chiết xuất từ thiên nhiên và nông sản Việt cũng được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình Tết của Hội Tôn vinh Văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.