[Ảnh] Báo Nhân Dân trồng hàng chục nghìn cây xanh hỗ trợ sinh kế bà con Làng Nủ

[Ảnh] Báo Nhân Dân trồng hàng chục nghìn cây xanh hỗ trợ sinh kế bà con Làng Nủ

Chiều 19/11, đoàn công tác Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đã tiến hành trồng cây tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão Yagi, tạo sinh kế lâu dài.
Chiều 19/11, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã diễn ra lễ trao tặng và trồng 68.000 cây xanh của Báo Nhân Dân và đối tác trao tặng tỉnh Lào Cai để khắc phục hậu quả bão Yagi.
Chiều 19/11, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã diễn ra lễ trao tặng và trồng 68.000 cây xanh của Báo Nhân Dân và đối tác trao tặng tỉnh Lào Cai để khắc phục hậu quả bão Yagi.
Theo đồng chí Lê Quốc Minh, bão số 3 vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều tỉnh, thành phố miền bắc, trong đó có Lào Cai và đặc biệt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Theo đồng chí Lê Quốc Minh, bão số 3 vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều tỉnh, thành phố miền bắc, trong đó có Lào Cai và đặc biệt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Nhằm chung tay chia sẻ với bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Báo Nhân Dân và các đối tác bao gồm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank, Quỹ SeAGreen và Tập đoàn BRG đã quyết định trao tặng tỉnh Lào Cai 68.000 cây xanh, trị giá 1 tỷ đồng để chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả bão Yagi; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài.
Nhằm chung tay chia sẻ với bà con vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Báo Nhân Dân và các đối tác bao gồm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank, Quỹ SeAGreen và Tập đoàn BRG đã quyết định trao tặng tỉnh Lào Cai 68.000 cây xanh, trị giá 1 tỷ đồng để chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả bão Yagi; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài.
Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: Việc trồng 68.000 cây xanh không chỉ góp phần phủ xanh, hỗ trợ bảo vệ rừng mà còn hướng tới mục tiêu tạo nguồn sinh kế lâu dài và bền vững cho bà con thôn Làng Nủ nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung trong bối cảnh hậu quả của bão Yagi vẫn còn khá nặng nề.
Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: Việc trồng 68.000 cây xanh không chỉ góp phần phủ xanh, hỗ trợ bảo vệ rừng mà còn hướng tới mục tiêu tạo nguồn sinh kế lâu dài và bền vững cho bà con thôn Làng Nủ nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung trong bối cảnh hậu quả của bão Yagi vẫn còn khá nặng nề.
Đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử và tấm lòng của Báo Nhân Dân cùng các đối tác. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với sự chung tay của cộng đồng, Làng Nủ sẽ thực sự được hồi sinh trong tương lai không xa.

Đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử và tấm lòng của Báo Nhân Dân cùng các đối tác. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với sự chung tay của cộng đồng, Làng Nủ sẽ thực sự được hồi sinh trong tương lai không xa.

Đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank bày tỏ niềm vinh dự khi đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong chương trình ý nghĩa tại Lào Cai; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân thôn Làng Nủ nói riêng, đồng bào các dân tộc Lào Cai nói chung để khắc phục hậu quả thiên tai.
Đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank bày tỏ niềm vinh dự khi đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong chương trình ý nghĩa tại Lào Cai; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân thôn Làng Nủ nói riêng, đồng bào các dân tộc Lào Cai nói chung để khắc phục hậu quả thiên tai.
Thay mặt nhân dân thôn Làng Nủ, trưởng thôn Hoàng Văn Diệp bày tỏ niềm cảm kích với nghĩa cử của Báo Nhân Dân. Anh cũng cho biết, thời gian qua, nhờ sự chung tay của cộng đồng, thôn Làng Nủ đang từng bước hồi sinh sau thảm họa.
Thay mặt nhân dân thôn Làng Nủ, trưởng thôn Hoàng Văn Diệp bày tỏ niềm cảm kích với nghĩa cử của Báo Nhân Dân. Anh cũng cho biết, thời gian qua, nhờ sự chung tay của cộng đồng, thôn Làng Nủ đang từng bước hồi sinh sau thảm họa.
Đồng chí Lê Quốc Minh và các thành viên đoàn công tác trao đổi với cán bộ kiểm lâm tỉnh Lào Cai trước khi trồng cây.
Đồng chí Lê Quốc Minh và các thành viên đoàn công tác trao đổi với cán bộ kiểm lâm tỉnh Lào Cai trước khi trồng cây.
Những cây quế đầu tiên được trồng mới trên thôn Làng Nủ. Phía xa xa là khu tái định cư cũng đang bước vào giai đoạn nước rút.
Những cây quế đầu tiên được trồng mới trên thôn Làng Nủ. Phía xa xa là khu tái định cư cũng đang bước vào giai đoạn nước rút.
Đồng chí Lê Quốc Minh tham gia trồng cây cùng nhân dân thôn Làng Nủ.

Đồng chí Lê Quốc Minh tham gia trồng cây cùng nhân dân thôn Làng Nủ.

Niềm vui của người dân thôn Làng Nủ khi những "cây sinh kế" được trồng...
Niềm vui của người dân thôn Làng Nủ khi những "cây sinh kế" được trồng...
Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn công tác Báo Nhân Dân cũng đã tới thăm, nắm bắt thông tin về tiến độ xây dựng khu tái định cư Làng Nủ.

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn công tác Báo Nhân Dân cũng đã tới thăm, nắm bắt thông tin về tiến độ xây dựng khu tái định cư Làng Nủ.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.