Ấm áp Tết Chol Chnam Thmay

Những ngày qua, lãnh đạo Trung ương và địa phương tỉnh Hậu Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như họp mặt, đến chúc Tết, tặng quà… đồng bào Khmer nhân Tết Chol Chnam Thmay năm 2022, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước cả về vật chất, lẫn tinh thần đối với đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đến thăm, chúc Tết một số chùa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến đến thăm, chúc Tết một số chùa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mới đây, đến thăm, chúc Tết Chol Chnăm Thmây 2022 tại chùa SaSàNáRăngXây (khu vực 5, phường 4, thành phố Vị Thanh), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; đồng thời khẳng định, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước có vai trò, vị trí rất quan trọng trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc Khmer, thật sự là cầu nối với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội để cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt với hơn 200 đại biểu là các sư sãi, cán bộ, chức sắc, người có uy tín, gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh vào ngày 13/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022; đồng thời đề nghị, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Đặc biệt, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 để đưa đời sống của đồng bào dân tộc Khmer và các vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống phát triển một cách toàn diện, góp phần giúp đồng bào Khmer ổn định đời sống, yên tâm học tập, lao động và sản xuất.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 26.000 đồng bào dân tộc Khmer (chiếm hơn 3% dân số của tỉnh) và 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Thời gian qua, đồng bào Khmer trong tỉnh luôn giữ vững tình đoàn kết, tích cực học tập nâng cao trình độ, chăm lo phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Khmer.

Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết vui tươi, ấm áp, đơn vị còn phối hợp ngành chức năng, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như: Họp mặt các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công cách mạng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là người dân tộc Khmer; tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 15 chùa Khmer, 2 trường dân tộc nội trú trong tỉnh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các sinh viên là người dân tộc Khmer của tỉnh đang học tại 2 trường này.

Theo Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, trong những ngày Tết Chol Chnam Thmay, không khí ở các phum sóc, chùa náo nhiệt suốt ngày đêm. Vào thời khắc mở đầu năm mới, bà con đi dâng hoa, nghe lời kinh, niệm Phật. Sau phần lễ, bà con bước vào không khí tưng bừng của ngày tết, đó là phật tử đến chùa chiêm bái, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Ngoài ra, đồng bào dân tộc Khmer còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ như: múa rô băm, điệu nhảy lâm thôn... dưới dàn nhạc ngũ âm.

Ấm áp Tết Chol Chnam Thmay -0
Tặng quà cho người có uy tín, gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer.

Tết Chol Chnam Thmay cũng là dịp để giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo đối với ông, bà, cha, mẹ; đồng thời, là điều kiện để sum họp gia đình, gặp gỡ bè bạn, mừng tuổi, mừng thành quả qua một năm lao động sản xuất, học tập… Qua đó, hướng mọi người làm những việc thiện để năm mới bản thân và gia đình được hưởng an vui, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn.

Ông Ký Hiếu Thanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, cho biết, trong những năm qua, đời sống đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc Khmer có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc Khmer ở các cấp học tiếp tục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Thông qua các chương trình, dự án, chính sách cho đồng bào dân tộc được Trung ương và tỉnh thực hiện kịp thời, đời sống kinh tế của bà con được cải thiện nâng lên, xuất hiện nhiều hộ tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh xuống còn khoảng 3%, số hộ cận nghèo còn 4,8%.

Tết Chol Chnam Thmay năm nay, dù bận việc đồng áng, nhưng gia đình ông Danh Nghe, ở khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh, vẫn dành thời gian gói bánh, sửa sang lại bàn thờ ông bà để đón Tết. Gia đình ông còn mua một số vật dụng như tủ, ti-vi với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Ông Danh Nghe chia sẻ: “Năm nay, mùa màng thuận lợi, đời sống gia đình tôi từng bước nâng lên, nên khâu chuẩn bị đón Tết có phần chu đáo, sung túc hơn. Ngoài ra, 3 đứa con của tôi đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng về nhà sum họp gia đình, mong muốn năm mới an lành, hạnh phúc. Trong niềm vui này, ngoài việc đến chùa, tôi sẽ chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà, sau đó mời người thân, hàng xóm đến chung vui, đón Tết”.

Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Tôi rất biết ơn Đảng, chính quyền đã quan tâm chăm lo tốt cả vật chất, lẫn tinh thần cho đồng bào Khmer trong thời gian qua. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh sẽ cùng đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tuân thủ pháp luật; vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn phong tục, tập quán, văn hóa để đời sống ngày càng tốt hơn”.

Chol Chnam Thmay là Tết “chịu tuổi” của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra từ ngày 14 đến 16/4. Tối 14, các vị chư tăng tụng kinh chúc phúc bà con phật tử; trưa 15, phật tử dâng cơm cho các vị chư tăng và được nghe tụng kinh hồi hướng phước báo đến những người quá cố; tối 15, phật tử đến chùa nghe các vị chư tăng tụng kinh chúc bà con phật tử. Sáng 16, bà con phật tử dâng cơm cho các vị chư tăng và được nghe tụng kinh hồi hướng phước báo đến những người quá cố, sau đó làm lễ tắm Phật…

Có thể bạn quan tâm

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 định hình không gian, mô hình phát triển mới của tỉnh.

Bắc Ninh mở rộng cơ hội vươn tầm quốc tế với quy hoạch chiến lược

Chiều 5/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đón nhận Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

[Infographic] Bốn dự án nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Bốn dự án nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo thông cáo báo chí về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 24/8, với nhiều nội dung, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sửa đổi Điều lệ Đảng phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo

[Video] Thời sự 24h ngày 5/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sửa đổi Điều lệ Đảng phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ nhất; Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án luật; Hủy toàn bộ kết quả tại Điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang.

Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram

Chiều 5/8, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhân dịp Ngài dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam.

Tôn vinh, biểu dương 151 điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng Quy chế dân chủ ở cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025. (Ảnh tư liệu)

Nghệ An đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày 5/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh vừa ban hành hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tại hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, quy trình xây dựng, công nhận mô hình, điển hình.

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Từ tư duy đến hành động trong kỷ nguyên vươn mình

Khi mô hình chính quyền ba cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, khi một chủ trương của Trung ương có thể "chạm" tới cơ sở chỉ sau vài giờ nhờ hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, thì câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không còn là vấn đề lý luận nằm trên trang giấy.