Ấm áp nghĩa tình Petrovietnam

Trong bối cảnh mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, với tinh thần, văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, tập thể Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Tại lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Petrovietnam đã trao ủng hộ đồng bào vùng lũ số tiền 100 tỷ đồng.
Tại lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Petrovietnam đã trao ủng hộ đồng bào vùng lũ số tiền 100 tỷ đồng.

Nghĩa tình Petrovietnam

Những ngày đầu tháng 11/2025 này, khi mưa ở miền Trung vừa tạm ngớt, nước lũ vừa rút, những chuyến xe cứu trợ đong đầy nghĩa tình của người lao động Petrovietnam đã lăn bánh ngay lập tức. Những con đường ở miền Trung còn chưa kịp khô, vẫn đầy dấu bùn non, những chuyến xe ấy đã chở theo gạo, nước sạch đóng chai, quà tặng… có mặt tại các địa phương chịu thiệt hại nặng như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng nước, hàng nghìn phần quà được chuyển đến tận tay người dân ở một thời điểm cần kíp nhất – thời điểm lũ vừa rút.

Thời điểm này, người dân vừa thoát khỏi cảnh cô lập, rất cần nước sạch, cần lương thực, thực phẩm và cần cả sự sẻ chia nghĩa tình đồng bào sau những tháng ngày chiến đấu với thiên tai. Phía sau những chuyến xe được xuất phát ngay sau khi lũ rút ấy là câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái, về nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. Thứ 7, ngày 01/11/2025, toàn thể người lao động Petrovietnam đã tình nguyện làm thêm vào ngày nghỉ để dành kinh phí hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Đoàn công tác của Petrovietnam đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà cho người dân các tỉnh miền Trung, với tổng giá trị hỗ trợ gần 20 tỷ đồng đã được trao đến đúng các khu vực cần thiết, gồm tiền mặt, gạo, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Cụ thể, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Petrovietnam đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ.

Tại Quảng Ngãi, Petrovietnam đã hỗ trợ 3 tỷ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước sạch. Hoạt động cứu trợ của Petrovietnam không dừng ở việc “đi sớm, đến kịp”, mà còn thể hiện năng lực phản ứng nhanh và điều phối chuyên nghiệp. Việc lập kế hoạch, điều động phương tiện, phân tuyến hỗ trợ và phối hợp với chính quyền địa phương được triển khai đồng bộ, nhanh chóng. Bên cạnh việc hỗ trợ bà con thông qua ủy ban MTTQ của các tỉnh, thành, Đoàn công tác cùng với các đơn vị, các tổ chức như Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) còn triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, không chỉ với nhân dân mà còn tới cả những người lao động của các đơn vị thành viên bị thiệt hại ở địa phương.

img-1704-4951.jpg
Hội viên Hội Cựu Chiến binh Petrovietnam chung sức vận chuyển từng món hàng là nhu yếu phẩm để nhanh chóng gửi đến đồng bào miền Trung.

Từ hành động khẩn trương đến cam kết nhân văn lâu dài

Tại Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất vừa diễn ra, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và người lao động trong toàn Tập đoàn đã khẳng định dành 100 tỉ đồng để ủng hộ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ xảy ra trong năm 2025. Trong đợt bão lụt tháng 10 ở miền Bắc, Petrovietnam đã ủng hộ 70 tỉ đồng cho nhân dân các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ. Tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2025” do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tối ngày 03/10, Petrovietnam đã trao ủng hộ 10 tỉ đồng gửi tới chính quyền và nhân dân thủ đô. Về hoạt động an sinh xã hội trong cả nước, năm 2025, Petrovietnam dành gần 1.000 tỉ đồng để ủng hộ cho các chương trình an sinh như giáo dục, y tế, nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, vì người nghèo cả nước,... nâng tổng số tiền mà Petrovietnam triển khai thực hiện vì trách nhiệm và tình cảm của người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng trong cả nước giai đoạn 5 năm trở lại đây lên tới con số hơn 5.000 tỉ đồng. Những con số này phản ánh rõ trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và tình cảm của người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp quốc dân trong phát triển kinh tế gắn với mục tiêu bền vững và nhân văn.

Chia sẻ với những bà con bị ảnh hưởng, thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua ở miền Trung, đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: “Trong mọi hoàn cảnh, Petrovietnam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời dành sự quan tâm thiết thực cho cộng đồng. Chúng tôi coi việc đồng hành, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tập thể Petrovietnam với đất nước.”

Sau mỗi đợt thiên tai, khi lớp bùn đất vừa khô, hình ảnh những chiếc áo đồng phục mang logo Petrovietnam vẫn xuất hiện trên các tuyến đường, trong những ngôi nhà ngập lụt, giữa sân trường bị tàn phá… như ngọn lửa của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Hành động của Petrovietnam là minh chứng rõ ràng cho hình ảnh một doanh nghiệp quốc gia biết hành động vì đồng bào, vì cuộc sống, vì tương lai bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.