5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai phong trào thi đua hiệu quả, sáng tạo, độc đáo, phù hợp thực tế

Sáng 8/3, tại thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cùng lãnh đạo các thành phố trong Cụm thi đua.

Thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả thi đua của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi thành phố có những cách làm riêng, sáng tạo, độc đáo, phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, nhưng tựu chung đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023, cùng với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước đồng bộ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các địa phương đã động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn cán bộ, đảng viên, quân và dân của 5 thành phố đã đóng góp công sức vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng để tăng tốc, về đích thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược kinh tế 5 năm 2021-2025; đề nghị các địa phương bám sát chủ đề điều hành năm 2024 của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Trên cơ sở đó, các địa phương xác định chủ đề điều hành của từng thành phố, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2024.

Cùng với đó, Hội đồng Thi đua của từng thành phố nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua-Khen thưởng, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 59/TB-VPCP, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, cùng với nội dung chung của Cụm thi đua, mỗi thành phố cần phát huy sức sáng tạo, triển khai cách làm riêng, phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất; trong đó, quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, làm việc trong các môi trường khó khăn; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về thi đua-khen thưởng; chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng Hội đồng Thi đua-Khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể như các phong trào: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023-2030…

Phong trào thi đua các địa phương trong Cụm đã đạt những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng-an ninh của các địa phương. Kết quả phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố đã góp phần quan trọng vào kết quả chung cả nước: đóng góp 35,04% GDP cả nước; chiếm 57,9% thu ngân sách cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài chiếm 54,6%, chiếm 80,2% lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; 5 thành phố cũng dẫn đầu cả nước về công tác bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp vào an sinh xã hội của cả nước.

Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng với nhiều hình thức khen thưởng và các danh hiệu cao quý được lãnh đạo các thành phố biểu dương, khen thưởng.

Chuyển giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Chuyển giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Hội nghị đã đánh giá, suy tôn thành phố Hà Nội dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023; thành phố Hải Phòng đứng thứ 2 và đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho 2 địa phương này; tiếp đó lần lượt là các thành phố: Cần Thơ, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.