10 chiến công tiêu biểu của tuổi trẻ Công an nhân dân giai đoạn 2017-2022

Nhiệm kỳ XXI (2017-2022) của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an khép lại với nhiều dấu ấn trên các mảng công tác. Tuổi trẻ lực lượng công an tiếp tục là lực lượng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả dưới đây.
“Ngày hội đổi sách” trong khuôn khổ Hội trại “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.
“Ngày hội đổi sách” trong khuôn khổ Hội trại “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

1. Xây dựng, phát triển phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục tham mưu xây dựng, phát triển phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ toàn lực lượng tại 9 Cụm thi đua khối địa phương, 7 Cụm thi đua khối Bộ với những nội dung bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Trung ương Đoàn.

Qua hình thức triển khai đa dạng, phong phú, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phong trào đã thật sự thấm nhuần trong suy nghĩ và hành động, giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên công an tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực cống hiến, lập công dâng Bác.

2. Đối thoại giữa Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn các cấp với đoàn viên thanh niên Công an nhân dân

Chương trình đối thoại giữa đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương với đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân, diễn ra tháng 3/2021.

Chương trình đối thoại giữa đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương với đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân, diễn ra tháng 3/2021.

Đã có 2 chương trình đối thoại giữa Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với tuổi trẻ Công an nhân dân được tổ chức vào các năm 2021, 2022; chương trình đối thoại giữa Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Công an với cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên công an tiêu biểu năm 2021; 187 chương trình đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương; 7.350 chương trình gặp mặt, đối thoại cấp cơ sở.

3. Tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tài năng trẻ trong Công an nhân dân

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại chương trình tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021 (diễn ra tháng 3/2022).

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại chương trình tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2021 (diễn ra tháng 3/2022).

5 năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tham mưu 5 chương trình tuyên dương, trao giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu (nay là Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu) tặng 127 cá nhân. Trong đó, có 5 trường hợp được xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 5 trường hợp Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng;

4. Xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác công an

Tuổi trẻ lực lượng công an, quân đội trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tuổi trẻ lực lượng công an, quân đội trao đổi kinh nghiệm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Cơ sở Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh niên Bộ Công an đã tích cực triển khai phong trào “Thanh niên công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”. Qua đây, tuổi trẻ các khối an ninh, cảnh sát, đơn vị tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, y tế, các học viện... đã thực hiện 750 công trình, phần việc thanh niên; 200 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đóng góp hơn 54 nghìn ý tưởng, sáng kiến vào các lĩnh vực công tác công an.

5. Xung phong, tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an và quân đội phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an và quân đội phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương.

Thực hiện Đề án Công an 4 cấp, trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn các cấp trong lực lượng Công an nhân dân đã vận động hơn 5.500 lượt đoàn viên tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Trong đó, có 390 đoàn viên tăng cường cho lực lượng công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, gần gũi về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

6. Xung kích phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân đã đăng ký, triển khai 266 công trình, phần việc thanh niên góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản trong đại dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản trong đại dịch Covid-19.

Hơn 6 nghìn đoàn viên tại các đơn vị trực thuộc Bộ đã tình nguyện đăng ký chi viện cho tuyến đầu phòng, chống dịch, trong đó hơn 5 nghìn lượt đoàn viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp. Đoàn thanh niên Bộ Công an các cấp đã chủ động phối hợp Đoàn thanh niên Công an các tỉnh, thành phố hỗ trợ cung cấp, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật tư y tế tới các địa bàn dân cư bị cách ly; hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản...

7. Đề án “Tuổi trẻ Công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”

Tính đến hết tháng 8/2022, tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân đã hỗ trợ học bổng thường xuyên cho 1.405 thiếu nhi với mức kinh phí hằng tháng từ 300 nghìn đồng đến 3 triệu đồng, đạt tổng giá trị gần 62 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 60 điểm trường vùng cao với tổng giá trị 15,5 tỷ đồng; xây gần 200 “Ngôi nhà 19/8” có tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng, 684 sân chơi thiếu nhi có tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng, 3 “Bếp ăn dân nuôi” có tổng giá trị 200 triệu đồng.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của tuổi trẻ Công an nhân dân.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của tuổi trẻ Công an nhân dân.

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên công an các cấp còn tổ chức gần 4.500 hoạt động hỗ trợ thực phẩm thường xuyên cho thiếu nhi với nguồn lực 18,9 tỷ đồng; trao gần 200 nghìn suất quà tặng thiếu nhi các địa bàn khó khăn.

8. Các chiến dịch “Thanh niên công an tình nguyện”

Các chiến dịch “Thanh niên công an tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”; các chương trình “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, các hoạt động thực hành chính trị “Ba cùng”, “Bốn cùng” đã được Đoàn các cấp trong lực lượng triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên, thanh niên công an hỗ trợ nông nhân thu hoạch lúa trước mùa bão.

Đoàn viên, thanh niên công an hỗ trợ nông nhân thu hoạch lúa trước mùa bão.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ghi nhận là 1 trong những đơn vị triển khai hiệu quả, bài bản các chiến dịch, chương trình nêu trên; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

9. Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Đoàn thanh niên Bộ Công an đã tham mưu triển khai, duy trì các kênh liên lạc, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự với Đoàn thanh niên 28 tỉnh, thành phố trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp trực thuộc phối hợp Đoàn thanh niên Công an các tỉnh, thành phố xây dựng, đảm nhận các công trình thanh niên góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ ký kết chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nam Bộ.

Đoàn thanh niên Bộ Công an và Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ ký kết chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nam Bộ.

Đồng thời, các bên cũng đã phối hợp thành lập, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, khu dân cư; hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh trật tự dành cho đối tượng thanh niên người dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế trên địa bàn chiến lược, trọng điểm…

10. Giao lưu quốc tế, hội nhập thanh niên

Đoàn thanh niên Bộ Công an đã chỉ đạo các cấp Đoàn trực thuộc triển khai biên tập các bộ cẩm nang cung cấp kiến thức, thông tin đối ngoại, hệ thống từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, phổ biến quy định pháp luật quốc tế dành cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn thanh niên Bộ Công an phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế tại các tỉnh biên giới thuộc nước bạn Lào vào tháng 3/2022.

Đoàn thanh niên Bộ Công an phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế tại các tỉnh biên giới thuộc nước bạn Lào vào tháng 3/2022.

Các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn thanh niên Bộ Công an Việt Nam và Đoàn thanh niên Bộ Công an Lào được tăng cường, đẩy mạnh; các hoạt động tình nguyện quốc tế, hỗ trợ lực lượng vũ trang, nhân dân địa bàn giáp biên thuộc Lào, Campuchia được triển khai thường xuyên; các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa thanh niên công an Việt Nam và lưu học viên, cán bộ an ninh, cảnh sát các nước học tập, công tác tại Việt Nam được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.